Lũ cát - hiện tượng lạ ở Phú Yên

Lũ cát - hiện tượng lạ ở Phú Yên
TP - Từ ngày 8-11 đến nay, mưa lớn từ đầu nguồn suối Đen và khu vực mộ Cao Biền đã cuốn theo gần hàng trăm khối cát xuống phủ trắng xóa cả xóm Cát, xã An Hải, huyện Tuy An (Phú Yên). Cát phủ trắng làng, từng con đường và đe dọa trực tiếp đến 30/293 hộ dân ở xóm Cát này.
Lũ cát - hiện tượng lạ ở Phú Yên ảnh 1

Trong đó, lũ cát đã làm hư hại nhà bà Biện Thị Sáng (95 tuổi), làm nền nhà bị sụp đổ; ngôi nhà của bà Trần Thị Bốn (63 tuổi) và ông Trần Văn Tám (55 tuổi) cũng bị thiệt hại nặng.

Bà Biện Thị Sáng, cho biết, bà sống gần cả đời người ở đây, nhưng chưa bao giờ thấy xuất hiện lũ cát ghê gớm như thế này. Mấy ngày nay, mưa lớn nên kéo theo lũ cát về nhiều hơn. Theo ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã An Hải, hiện nay, lũ cát đã phủ lấp gần 1.000m3 cát xuống xóm Cát, gây xói lở và thiệt hại gần 1.028m đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng khu vực họp chợ. Hiện cát đã phủ dày khoảng 0,5m đường giao thông nông thôn, vườn tược của người dân cũng bị ngập chìm trong cát.

Người dân phải dùng bao hốt cát che chắn nhà cửa, vườn tược để giữ nhà, giữ đất. Ảnh: Văn Tài
Người dân phải dùng bao hốt cát che chắn nhà cửa, vườn tược để giữ nhà, giữ đất. Ảnh: Văn Tài.

Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm lượt thanh niên xung kích, chặt cây chèn chống và sử dụng những bao tải đựng cát dựng thành vách ngăn để che chắn tạm. Người dân ở xóm Cát rất mong các ngành chức năng sớm có những giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng lũ cát lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn Phú Yên này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...