Lũ gây ngọt hóa đầm phá, gần 100 tấn cá đặc sản chết trắng

TP - Tin từ Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, trong hai ngày 27 và 28/11, cá nuôi lồng đến kỳ cho thu hoạch thuộc các giống đặc sản tại hai xã vùng cửa biển Tư Hiền là Vinh Hiền và Lộc Bình chết hàng loạt, số lượng gần 100 tấn do nguồn nước đầm phá bị ngọt hóa suốt tháng, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người nuôi.

Xã Vinh Hiền là địa phương chịu thiệt nặng nhất trong đợt cá chết này, với số lượng trên 81 tấn ở 1.300 lồng nuôi, thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng. Xã Lộc Bình lân cận cũng bị chết 15 tấn. Cá chết chủ yếu là những giống đặc sản như vẩu, cá mú, nuôi chừng 8 tháng, đạt trọng lượng trên 1kg/con.

Cá chết do sốc ngọt, thiếu ô xy nên vẫn được thương lái thu mua, nhưng với giá rất thấp, từ 40 đến 60 ngàn đồng/kg đối với cá chưa chết hẳn, 100 đến 120 ngàn đồng với cá thu hoạch bán tháo. Trong khi, ngày thường mỗi cân cá đặc sản ở vùng này có giá trên dưới 240 ngàn đồng.

MỚI - NÓNG