Lũ kinh hoàng đổ về Lào Cai, 11 người chết và mất tích

Lũ về trên suối Ngòi Đum, đoạn qua tổ 1A, thành phố Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai.
Lũ về trên suối Ngòi Đum, đoạn qua tổ 1A, thành phố Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai.
TPO - Lũ lớn trên các các sông suối đổ về bất ngờ làm nhiều nhà dân ở thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát bị ngập khiến 11 người chết, mất tích. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân.

Sáng 5/8, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống Thiên tai cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, từ 19 giờ ngày 4/8 đến 7 giờ ngày 5/8, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn các huyện Bát Xát và Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NNN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến 8 giờ 30 ngày 5/8, mưa lũ đã làm 11 người chết và mất tích. Trong đó 4 người chết (huyện Bát Xát 4 người và Sa Pa 1 người), 7 người bị mất tích (huyện Bát Xát 06 người, huyện Sa Pa 1 người).

Theo báo cáo nhanh, mưa lũ ở Lào Cai cũng làm gần 50 hộ dân tại các xã Phìn Ngan và Quang Kim (huyện Bát Xát) bị cô lập do cầu treo bị cuốn trôi và bị ngập sâu; 110 hộ dân tại xã Cốc San (huyện Bát Xát) bị ngập lụt khoảng 1m.

Cũng do mưa lớn, tuyến Quốc lộ 4D đoạn từ Km119 đến Km120 bị sạt ta luy dương gây tắc đường; đoạn từ Km131 đến Km137 (từ Cốc San đi thành phố Lào Cai) bị ngập sâu từ 1 đến 2m. Cùng đó, các tuyến Tỉnh lộ 151, 152, 153, 156, 158 đều bị nước lũ và sạt lở đất chia cắt, gây ách tắc giao thông.

Lũ kinh hoàng đổ về Lào Cai, 11 người chết và mất tích ảnh 1

Theo ông Tuấn, hiện thông đang bị chia cắt, tiếp cận hiện trường khó khăn, nên địa phương đã đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN để có biện pháp chỉ đạo và hỗ trợ. Địa phương đang huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích, ứng cứu và hỗ trợ bà con vùng thiệt hại.

Cũng ngay trong sáng 5/8, UBND tỉnh Lao Cai đã đã có công điện, yêu cầu các sở ngành, địa phương dừng ngay các cuộc họp không cần thiết để ứng cứu và khắc phục hậu quả do mưa lũ. Trong đó, di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, ứng cứu, giải toả khu vực bị cô lập, tiếp tế lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị thiệt hại do mưa lũ…

Ngoài ra, theo Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống Thiên tai, hoàn lưu của bão số 2 từ ngày 2-4/8, trên địa bàn các tỉnh  Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên, Nghệ An đã xảy ra mưa, mưa đá kèm theo gió lốc, làm 15 nhà bị sập, đổ; 311 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Lai Châu 123 nhà, Hà Giang 62 nhà, Thái Nguyên 5 nhà, Nghệ An 136 nhà).

Về nông nghiệp, hơn 40 ha hoa màu, 120 ha cây hàng năm bị thiệt hại (Nghệ An), cùng một số diện tích nuôi trồng thuỷ sản, giao thông, thuỷ lợi bị hư hại.

Lũ kinh hoàng đổ về Lào Cai, 11 người chết và mất tích ảnh 2

Nguy cơ lũ quét nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư cho biết, từ 19 giờ hôm qua đến 7 giờ ngày 5/8, khu vực vùng núi phía Bắc đã có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Na Hừ (Lai Châu) 60 mm, Bát Xát (Lào Cai) 150 mm, Phú Thọ (Phú Thọ) 80 mm…

Mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên đã đạt đỉnh ở mức 73,32 m, trên báo động 2 lúc 21 giờ ngày 4/8; trên sông Lô tại Hà Giang ở mức 99,1 m, trên BĐ 1 lúc 20 giờ ngày 4/8. Mực nước sông Thao tại Lào Cai đang lên nhanh.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước sông Thao tại Lào Cai sẽ xuống chậm và đạt mức 80, trên mức BĐ 1 vào trưa ngày 5/8; mực nước sông Chảy tại Bảo Yên sẽ lên lại và đạt đỉnh ở mức 73,4 m, trên mức 0,4 m vào trưa ngày 5/8 sau đó xuống chậm.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ lên nhanh và đạt đỉnh ở mức 30,4 m, trên mức BĐ 1 0,4 m vào sáng ngày 6/8 sau đó xuống chậm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư cảnh báo báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc

Đặc biệt lưu ý tại Lai Châu (huyện Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ, Lai Châu), Sơn La, Điện Biên, Lào Cai (thành phố Lào Cai và các huyện Văn Bàn, Sapa, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Bảo Yên), Yên Bái (huyện Văn Yên, Mù Cang Chải), Hà Giang (huyện Yên Minh, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Xín Mần), Tuyên Quang.

Theo Ảnh: Báo Lào Cai
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.