Lũ lớn bất ngờ xảy ra tại Lào Cai

Lũ lớn bất ngờ xảy ra tại Lào Cai
TP - Hôm qua, 11/10, lũ lớn đã bất ngờ xảy ra trên sông Hồng đoạn chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai. Lúc 20h, mực nước sông lên dến báo động cấp II với mức 82,10m. Chiều cùng ngày, mực nước tại điểm đo đó trên sông đoạn cầu Cốc Lếu, gần cửa khẩu Lào Cai, chỉ ở mức 77m.

Trả lời phóng viên Tiền phong qua điện thoại, KS Lưu Minh Hải (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai) đã cho biết những thông tin trên.

Đáng mừng là sau đó, mực nước có dấu hiệu bắt đầu rút. Đến 20 giờ cùng ngày, mực nước xuống còn 82,04m. Quan trắc viên Nguyễn Thị Dung cho biết: Tuy mực nước dâng cao đột ngột, các khu vực dân cư dọc bờ sông trên địa phận tỉnh Lào Cai hầu như không bị ngập bao nhiêu. Được hỏi bao giờ mực nước trở lại bình thường, kỹ sư Hải nói không thể xác định được.

Về nguyên nhân của cơn lũ bất bất ngờ này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phạm Văn Cường  giải thích: “Vào thời điểm này sông Thao đoạn chảy qua Lào Cai đang khô cạn. Tuy nhiên, mấy ngày trước đây đã bắt đầu diễn ra mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) gây lũ lớn đổ về địa phận Việt Nam. Đây là cơn lũ nằm ngoài quy luật lâu nay ở tỉnh Lào Cai”.

Theo ông Cường thì phía Trung Quốc đã gửi công hàm cho Sở Ngoại vụ Lào Cai để thông báo về tình trạng mưa lũ nêu trên vào sáng hôm qua. Công hàm nêu phía Trung Quốc khuyến cáo sức nước chảy về Việt Nam có thể lên đến 6.000 m3/giây.

Được biết, cách biên giới hai nước khoảng 100 km về phía Trung Quốc có một đập thủy điện lớn nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Sau khi phát công hàm, vào 14 giờ chiều cùng ngày phía Trung Quốc đã tiếp tục liên lạc với Sở Ngoại vụ Lào Cai để trao đổi thông tin về cơn lũ, theo đó hai bên đã thống nhất không công bố chính thức một số thông tin.  

Đến 22 giờ tối qua, cộng tác viên của Tiền phong đứng trên cầu Cốc Lếu miêu tả: “Nước sông đang cuộn mạnh dưới cầu, bình thường nước cách mặt cầu đến 10 m, nhưng hiện mực nước chỉ còn cách mặt cầu khoảng 2 m.

Hàng trăm người dân do hiếu kỳ đã đổ ra hai bên bờ sông để chứng kiến cơn lũ, lực lượng công an phải ra tận bờ sông và hai bên cầu để lập hàng rào đảm bảo an toàn cho người dân. Một số xe cứu thương cũng được huy động túc trực ở hai đầu cầu. Nhiều hộ dân ở phía bờ sông chưa xây dựng kè chắn đã tự tổ chức di tản vì nước lũ bắt đầu tràn vào nhà”.

Liên lạc với ông Cường sau đó, Tiền phong nhận được thông tin Ủy ban phòng chống lụt bão Lào Cai đã tính tới phương án xảy ra lũ quét, đồng thời tổ chức di tản các hộ dân ở vùng nguy hiểm hai bên bờ sông.

Trước đó, vào buổi chiều Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn đã xuống tận Trung tâm DBKTTV đôn đốc anh chị em theo dõi chặt chẽ diễn biến thủy văn trên sông. 

Đã có 2 người mất tích

Vào 19 giờ hôm qua, đã có 4 người trên một chiếc thuyền sắt bị nước lũ cuốn trôi từ phía Trung Quốc về Việt Nam và mắc lại tại chân cầu Cốc Lếu. Lực lượng cứu hộ tỉnh Lào Cai trục vớt được chiếc thuyền, trên thuyền có hai người còn sống, còn hai người được xác định đã mất tích. “Đây là những bà con mình đi làm thuê ở Trung Quốc”- Ông Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết.

Mực nước sông Hồng tăng bất thường

Mực nước sông Hồng đang lên nhanh và được xem là hiện tượng bất thường khi tháng Mười là giai đoạn mùa khô ở miền Bắc.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng bằng Bắc Bộ, đến 7 giờ sáng qua (11/10), mực nước tại Hà Nội lên mức 4,74 mét, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình là 5.500 mét khối/giây, mực nước hồ là 116,83 mét.

Dự kiến, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ tăng lên 6 mét vào ngày 13/10. Trước đó, lúc 7 giờ sáng 9/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội mới ở mức 2,4 mét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do lưu lượng nước về hồ Hòa Bình vẫn tiếp tục tăng, tối 10/10, Nhà máy thủy điện Hòa Bình phải mở tiếp cửa xả số hai, điều rất hiếm khi xảy ra vào thời điểm này.  

MỚI - NÓNG