Lũ ở Nghệ An và Kon Tum: 9 người chết

Lũ ở Nghệ An và Kon Tum: 9 người chết
Tại Tương Dương, Nghệ An, nước lũ đột ngột dâng cao làm ngập nhiều cầu trên QL 7. Tại Kon Tum, xuất hiện mưa lớn kéo dài liên tục, gây lũ quét. Đã có 9 người chết sau những đợt lũ này.

Lũ ở khe Kiền, xã Lưu Kiền, Tương Dương, Nghệ An cuốn trôi 2 căn nhà. Cầu khe Ngậu sụt lở; cầu treo Xá Lượng bị đứt.

Chiều qua, 14/8, ông Vi Văn Hợi – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương cho biết: “Đê Hòa Nam (thị trấn Hòa Bình) sạt lở, nước ngập 100 ngôi nhà dân khối Hòa Nam, Hòa Trung và Hòa Đông.

7 xã đầu nguồn Nậm Nơn (một nhánh thượng nguồn sông Lam): Yên Na, Yên Tĩnh, Kim Tiến, Hữu Dương, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn bị cô lập hoàn toàn, không liên lạc được với trung tâm”.

Nghệ An có 5 huyện bị thiệt hại nặng nhất gồm: Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ. Mưa lớn xảy ra nhiều nơi trên địa bàn toàn tỉnh, các tuyến đường QL7, QL15 bị chia cắt, dự tính 3 – 4 ngày tới mới có thể thông xe.

Đã có 6 người chết do mưa lũ tại các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Tương Dương, Anh Sơn. Tổng số nhà bị trôi, đổ, hư hại: 206. Hơn 1.043 ha hoa màu úng ngập. 1.075m kênh mương sạt lở…Uớc tính thiệt hại toàn tỉnh lên tới 75 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Thế Trung cùng các cơ quan chức năng đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ ở các huyện miền núi Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ.

Đoàn đã lên Mường Xén, Kỳ Sơn thăm hỏi, động viên, cứu trợ khẩn cấp một số nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng bị thiệt hại; chỉ đạo các huyện khắc phục hậu quả.

Tại Tương Dương, chính quyền địa phương huy động Đoàn thanh niên, Công an, Huyện Đội, Dân quân tự vệ phối hợp tham gia cứu trợ, cứu nạn.

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong những ngày qua xuất hiện mưa lớn kéo dài liên tục, gây lũ quét và làm hư hại lớn về cây lương thực, hoa màu, nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông..., ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện nay, mưa lũ đã làm 3 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG