Lũ quét, 7 người chết trên bãi vàng Lào Cai

Lũ quét, 7 người chết trên bãi vàng Lào Cai
Lũ quét từ trên núi bất ngờ đổ ập xuống vùi lấp 7 thanh niên đang ngủ tại bãi vàng Rừng Xanh, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vào đêm mùng 9, rạng ngày 10/6.

Ông Mai Đình Định, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn cho biết, các thợ vàng thường làm lán trên núi cao, cách quốc lộ 5-6 giờ đi bộ để đào đãi vàng tại các hầm đào trái phép. Đêm mùng 9, rạng 10/6, lũ quét ập xuống cuốn trôi một lán có 7 thợ đào vàng đang ngủ.

Đến nay lực lượng cứu hộ đã tìm được xác 6 người, 1 người vẫn mất tích. 7 thợ quê ở các tỉnh Hòa Bình, Nam Định, Lai Châu lên đào vàng trái phép. Người trẻ nhất mới 18 tuổi.

Cũng theo ông Định, từ đầu năm 2006 đến nay có 3 người nữa đã tử nạn tại khu vực này. Bãi vàng Minh Lương bắt đầu bị khai thác từ năm 2000, thời điểm "nóng" nhất là năm 2003 với hàng trăm người.

Từ tháng 3, bãi vàng được giao cho Công ty khoáng sản 3 quản lý. Tuy nhiên do lực lượng mỏng, địa bàn quá rộng (bãi chính 127 ha, vùng phụ cận 130 ha) nên việc quản lý, ngăn chặn chủ vàng đào đãi trái phép không đạt hiệu quả.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG