Lũ quét gây sập cầu khiến xóm đảo Ba Vì bị cô lập

TPO - Đến chiều hôm nay (3/7), lực lượng chức năng xã Hà Lâm và huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) vẫn đang tiến hành thống kê thiệt hại và tìm cách hỗ trợ hàng chục nhân khẩu ở xóm đảo Ba Vì đang trong tình trạng bị cô lập.  

Khuya ngày 2, rạng sáng ngày 3/7, cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến nước lũ ào ạt đổ về làm ngập nhiều nhà ở xóm đảo Ba Vì (thôn 4, xã Hà Lâm).

Nước lũ còn gây xói lở chân cầu khiến cây cầu dài khoảng 25m bắc vào xóm đảo Ba Vì bị sập xuống suối, chỉ còn lại vài thanh dầm sắt. Đất nền 2 bên chân cầu cũng bị nước xói lở, tạo thành hố rộng gần 10m2.

Lũ quét gây sập cầu khiến xóm đảo Ba Vì bị cô lập ảnh 1 Cây cầu độc đạo vào xóm đảo Ba Vì bị sập

Sự cố xảy ra vào đêm khuya nên không gây thiệt hại về người nhưng gần 20 gia đình với hàng chục nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn.

Chính quyền và công an xã Hà Lâm đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ đến canh giữ hai đầu cầu, giúp người dân đưa lương thực và các hàng hóa thiết yếu qua suối; đồng thời thống kê thiệt hại vụ sập cầu bắc qua xóm đảo.

Các phòng ban chức năng huyện Đạ Huoai cũng đã cùng UBND xã Hà Lâm vào hiện trường tìm hướng khắc phục sự cố. Do cả 2 mố cầu đều bị xói lở nghiêm trọng nên có khả năng các hộ dân sinh sống ở xóm đảo Ba Vì sẽ tiếp tục bị cô lập trong vài ngày tới.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.