Lũ quét và sạt lở làm 10 người chết, mất tích

Lũ quét và sạt lở làm 10 người chết, mất tích
TP - Ngày 27-7, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư cho biết, có 9 người chết, một người mất tích do lũ quét và sạt lở đất đá sau các đợt mưa từ hoàn lưu bão số 4 gây ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

> Lở đất, 4 người chết

Theo đó, Tuyên Quang có 3 người chết, do sạt lở gây đổ tường tại huyện Yên Sơn; Hà Giang có 4 người ở huyện Yên Minh và Mèo Vạc; Sơn La, Lai Châu mỗi tỉnh bị chết một người và một người mất tích, bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối ở thành phố Lào Cai.

Lũ quét cũng làm 340 nhà sập, tốc mái, hư hại ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La; hàng chục phòng học bị đổ, lập tốc mái; gần 1.200 ha lúa và hoa màu bị đổ, trong đó nặng nhất là tỉnh Tuyên Quang; nhiều tuyến giao thông ở Cao Bằng, Lào Cai bị hại, gây ách tắc giao thông.

Ban Chỉ đạo thống nhất với đề nghị của Tập đoàn điện lực Việt Nam, cho phép thủy điện Hòa Bình, Sơn La tạm thời chưa mở cửa xả; phát điện hết công suất để tránh mực nước hồ tiếp tục lên cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG