Lũ sông Hồng và Thái Bình đạt đỉnh

Lũ sông Hồng và Thái Bình đạt đỉnh
Do mưa giảm, mực nước hồ Hòa Bình đến 7 giờ sáng 14/8 xuống mức 95,30 m. 10 giờ và 17 giờ cùng ngày, nhà máy thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy số 4 và số 3.

Rạng sáng 14/8, lũ sông Hồng lên đến đỉnh với mực nước đỉnh tại Hà Nội là 9,52 m (trên báo động I là 2 cm), lũ sông Thái Bình tại Phả Lại cũng đang dao động ở mức đỉnh là 3,82 m (trên báo động I là 0,32 m).

Do mưa đã giảm, nhà máy thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả số 4 và số 3. Bởi thế lũ sông Hồng sẽ xuống nhanh.

Đến sáng 16/8, mực nước tại Hà Nội sẽ xuống mức 8,6 m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ xuống mức 3,75 m.

MỚI - NÓNG