Lũ trên sông Đà, sông Thao không còn nguy hiểm

Lũ trên sông Đà, sông Thao không còn nguy hiểm
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW cho biết đến trưa nay, mực nước trên các sông Đà và sông Thao đang xuống sau khi lên gần mức đỉnh.

Dự báo chiều nay lũ sẽ rút dần và không còn nguy hiểm vào ngày mai.

Theo bà Lan Châu, trận lũ tại sông Đà và trận lũ làm 2 người mất tích tại Lào Cai ngày 11/10 là những trận lũ muộn, trái mùa của năm.

Hồi 2h chiều nay, mực nước tại sông Đà lên tới mức 116,8m. Mực nước cao khiến Nhà máy thủy điện Hòa Bình phải mở 4 cửa xả đáy nhằm bảo vệ an toàn cho công trình.

“Trận lũ ở sông Đà là trận lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua so với cùng kỳ và là trận lũ lớn thứ hai kể từ năm 1932 đến nay. Đây là trận lũ muộn, bất thường nên các địa phương cần theo dõi chặt các bản tin dự báo của TT khí tượng thủy văn để đề phòng ảnh hưởng thiệt hại đến sản xuất và tính mạng của người dân”- Bà Lan Châu cảnh báo.

Cũng theo bà Lan Châu, tính đến 21h ngày 11/10, mực nước cao nhất tại Lào Cai đạt mức là 82,10m, trên báo động II là 0,10m. Đây cũng là trận lũ lớn nhất cùng thời kỳ trong vòng 100 năm qua.

Ông Hoàng Văn Lợi, Cán bộ Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cho biết, từ 19h tối ngày 11/10, Nhà máy đã phải mở 4 cửa xả đáy, với lưu lượng nước lên tới 9.180m3/s. Hiện lưu lượng nước về vẫn ở mức cao, trên 9.200 m2/s. Với lượng xả này, mực nước ở Hà Nội sẽ lên trên mức 8m, vẫn dưới báo động I.

Tuy nhiên, ông Lợi nhận xét, năm nay miền Bắc đón đợt lũ rất đặc biệt là lũ muộn. Thông thường, lũ xảy ra tại miền Bắc chỉ trong giai đoạn từ 15/6 đến 15/9. Theo tính toán, ít nhất phải đến ngày mai, Thuỷ điện Hoà Bình mới đóng bớt 1 cửa xả đáy.

Theo thống kê của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW, lúc 7h sáng ngày hôm nay, mực nước tại Lào Cai là 81,01m; Yên Bái là 30,55m, dưới báo động II 0,45m. Mực nước tại Hà Nội là 6,50m; mực nước hồ Hoà Bình là 116,76m; lưu lượng đến hồ đã lên gần mức đỉnh là 8.800m3/s.

Dự báo đến hết chiều nay, lưu lượng nước đến hồ Hoà Bình sẽ đạt đỉnh là 9.400m3/s, lớn thứ 2 cùng kỳ trong vòng 100 năm qua. Hồi trưa nay, mực nước tại Yên Bái đã đạt mức đỉnh là 31,0m (mức báo động II) đứng thứ 5 cùng kỳ trong vòng 100 năm qua.

Mực nước hạ du sông Hồng tại Hà Nội vẫn tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt mức cao nhất là 8,3m vào ngày 14/10, trong điều kiện hồ Hòa Bình mở 4 cửa xả đáy như hiện nay.

Hiện mực nước tại các sông ở Ninh Thuận, Bình Thuận có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h ngày 12/10, trên sông Cả tại Nam Đàn là 4,47m, sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc là 2,38m, sông Sêrêpôk tại Bản Đôn là 171,76m (trên BĐII: 0,16m).

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên chậm, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang xuống theo triều. Dự báo trong ngày mai, 13/10, mực nước các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận có dao động nhỏ. Các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Các sông ở Nam Bộ, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên chậm, vùng Đồng tháp mười và Tứ giác Long Xuyên xuống theo triều. Đến ngày 16/10, mực nước tại Tân Châu sẽ đạt mức 4,15m (xấp xỉ mức báo động III), tại Châu Đốc lên mức: 3,65m (trên báo động III: 0,15m), tại Mộc Hóa lên mức 1,85m ( trên báo động III: 0,05m.

MỚI - NÓNG