Lũ uy hiếp các huyện miền Tây Nghệ An

Lũ uy hiếp các huyện miền Tây Nghệ An
TPO - Sáng nay (5/10), lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về miền Tây Nghệ An, QL 48 ngập nước, giao thông tê liệt, thông tin liên lạc bị gián đoạn khiến toàn huyện Quế Phong bị cô lập. Lũ dâng cao làm ngập 21 chiếc cầu trên địa bàn.

>> Khả năng tái diễn trận lũ lịch sử thứ 2 trong năm

Chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Hành phải sử dụng xe lội nước của Sư đoàn 324 (Bộ Tư lệnh QK4) đến huyện Quế Phong chỉ đạo công tác phòng chống lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống tại huyện này đang ở mức báo động.

Tại huyện Quỳ Châu giáp Quế Phong, nước lũ tràn về gây ngập úng thị trấn, 1/2 số nhà dân chìm trong nước.

Huyện miền núi Nghĩa Đàn có 6 xã bị lũ chia cắt, giao thông ách tắc. Trao đổi với Tiền phong vào lúc 15 giờ 45 phút chiều nay, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đình Chi cho biết tại huyện Kỳ Sơn (cách Vinh hơn 250 km), mực nước đang lên nhanh.

8h sáng ngày 5/10, lực lượng cứu hộ Quế Phong vớt được xác một thiếu niên 15 tuổi bị chết đuối. Tại xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn) thêm 1 người bị thiệt mạng do mưa lũ, chưa xác định được tung tích nạn nhân.

Như vậy tính đến hôm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 5 người chết và mất tích; 5 người bị thương do bão số 5. Theo báo cáo của Ban PCLB Nghệ An, toàn tỉnh bị thiệt hại khoảng 105 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG