Lũ uy hiếp Nghệ An, Hà Tĩnh

Lũ bao vây, chia cắt nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh
Lũ bao vây, chia cắt nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh
TP - Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 16 giờ ngày 20/9/2013 trên địa bàn tỉnh lượng mưa vẫn đang ở mức cao phổ biến từ 100 đến 250mm.

> 'Hãy để tôi chết chung với cả nhà trong xe'
> Ôtô 7 chỗ bị lũ cuốn trôi, 5 người mất tích

Tại TP Vinh, nhiều tuyến đường bị ngập nặng khiến giao thông ách tắc. Hồi 14 giờ cùng ngày , em Nguyễn Sỹ Phúc (sinh năm 1996, trú tại xóm 9, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc) chết đuối khi đi xe máy qua tràn và hiện vẫn chưa tìm thấy; cháu Nguyễn Thị Trà My, 06 tuổi, trú tại xóm Đông Thành, xã Quang Thành, huyện Yên Thành bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, tại Km46+300m thuộc cầu tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn xảy ra vụ trôi xe ô tô mang biển kiểm soát 37A - 090.31 do ông Trương Văn Thái, sinh năm 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa điều khiển chở trên xe 7 người, 5 người mất tích.

Tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm nhân viên cứu hộ tìm kiếm chiếc xe bị nạn. Chiều 20/9, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân, trước mắt hỗ trợ cho mỗi người 7,5 triệu đồng.

Trong hai ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa rất to. Mưa lớn làm nhiều xã ở hai huyện Vũ Quang và Hương Sơn bị ngập.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG