Lựa chọn '10 Công dân ưu tú Thủ đô' vắng bóng người trẻ

ssf
ssf
TP - Tiền Phong đã trao đổi với ông Phùng Minh Sơn - phó trưởng Ban thi đua, khen thưởng TP Hà Nội xung quanh việc lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lựa chọn 10 công dân ưu tú Thủ đô.
ssf
Ông Phùng Minh Sơn

Ông Sơn cho biết, đây là danh sách 10 cá nhân đã được Hội đồng thi đua-khen thưởng TP xét duyệt và đang chờ thành phố ký duyệt công nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2010. Sau khi nghiên cứu, thảo luận các trường hợp được giới thiệu và căn cứ tiêu chuẩn của quy chế, Hội đồng đã chọn ra 10/22 trường hợp để trình UBND TP xét, công nhận.

Vậy tiêu chuẩn nào để xét tặng danh hiệu “công dân Thủ đô ưu tú”?

Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú là hình thức biểu dương, khen thưởng của thành phố đối với cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội và an ninh - quốc phòng, có đóng góp đặc biệt cho Thủ đô và đất nước. Vì vậy, tiêu chuẩn để xét tặng cũng được dựa trên quy chế do UBND TP Hà Nội ban hành.

Cụ thể, cá nhân được xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú phải đạt các tiêu chuẩn như: Có thành tích đặc biệt xuất sắc trên từng lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước, công tác đảng, đoàn thể, an ninh- quốc phòng, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện…

Cá nhân đó phải nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Ngoài ra phải là người tận tụy, trung thực, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú.

Nhưng nhìn vào danh sách 10 cá nhân được đề nghị xét tặng năm 2010, nhiều người cho rằng hầu hết đều là người cao tuổi mà thiếu vắng gương mặt trẻ. Phải chăng, những người trẻ tuổi chưa có đóng góp xứng đáng cho Thủ đô?

Các cá nhân được đề nghị xét tặng lần này đều được thực hiện theo quy trình xét chọn kỹ lưỡng, không có sự xếp đặt hay cơ cấu. Có nghĩa ở mỗi lĩnh vực, cá nhân nào xứng đáng thì được lựa chọn, chứ không có sự cơ cấu về lứa tuổi hay giới tính. Cụ thể đều qua đề nghị, xét duyệt của các tổ chức, đơn vị, các đoàn thể phát hiện, tổ chức lựa chọn giới thiệu.

Chẳng hạn, vừa qua Thành Đoàn cũng đã giới thiệu một giáo sư, trẻ tuổi nhất trong 10 gương mặt tiêu biểu của Thành Đoàn vì có nhiều giải thưởng nghiên cứu. nhưng thực ra, các nghiên cứu đó cũng chưa có sự đóng góp hay ứng dụng nào cho Thủ đô, mà tiêu chí quan trọng là phải có đóng góp cho thành phố.

Nên chăng cần phải điều chỉnh tiêu chí xét duyệt, để ghi nhận những đóng góp của lớp trẻ đối với Thủ đô?

Không phải không có người ưu tú trẻ tuổi, nhưng có thể họ chưa xuất sắc so với 10 người đã được lựa chọn. Theo cá nhân tôi, do năm nay là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức việc lựa chọn 10 Công dân ưu tú Thủ đô, nên sẽ chưa hoàn chỉnh được. Vì vậy, sau đợt đầu này với tư cách cơ quan tham mưu cho thành phố, Ban thi đua-khen thưởng sẽ rà soát lại, xem xét giữa quy chế với thực tế để tư vấn có hay không sửa lại tiêu chí xét duyệt.

Ở đây cần phải thông qua nhiều kênh phát hiện, giới thiệu mà cá nhân được giới thiệu đó phải có tác dụng nêu gương để mọi người noi theo. Thế mới có ý nghĩa là tôn vinh các cá nhân ưu tú. Chẳng hạn, năm sau có thể phải giao cho Thành Đoàn, nơi tập hợp lớp trẻ để phát hiện, lựa chọn những cá nhân nổi bật có nhiều cống hiến cho thành phố.

10 cá nhân được đề nghị gồm: giáo sư Vũ Khiêu-một trong những học giả có nhiều đóng góp vào các công trình nghiên cứu về Hà Nội; giáo sư Sử học Phan Huy Lê với nhiều nghiên cứu về lịch sử Hà Nội xưa và nay; ông Hoàng Vĩnh Giang, nguyên Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội; bà Trần Mai Anh, là cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực từ thiện, nhân đạo; bà Nguyễn Thị Thu Thủy - người khởi xướng và tổ chức thực hiện dự án “Con đường gốm sứ ven sông Hồng”; ông Lê Anh Tuấn - giám đốc Sở Y tế Hà Nội; ông Lê Văn Bằng - cán bộ cơ sở với 22 năm làm tổ trưởng dân phố; ông Vũ Ngọc Minh - chủ tịch HĐQT Công ty Kim khí Thăng Long; nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc, chuyên nghiên cứu về Hà Nội; ông Nguyễn Đức Hải - chủ tịch Hội Nông dân xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên.

Nguyễn Tú (thực hiện)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.