Lừa đảo, biến tướng từ 'logo xe vua'

Đại tá Trần Đức Tài (trái) tại tại Hội nghị giao ban công tác đảm bảo TTATGT quý I năm 2016. Ảnh: Zing
Đại tá Trần Đức Tài (trái) tại tại Hội nghị giao ban công tác đảm bảo TTATGT quý I năm 2016. Ảnh: Zing
TP - Ngày 10/3, tại Hội nghị giao ban công tác đảm bảo TTATGT quý I năm 2016, đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng Phòng PC67, Công an TPHCM, cho hay, đã phát hiện một số đối tượng lừa đảo, biến tướng từ các vụ “logo xe vua” trước đây để bảo kê xe tải. 

Theo ông Trà, hình thức lừa đảo thông qua hoạt động dưới danh nghĩa công ty, doanh nghiệp rồi đưa phiếu cho các xe tải với thỏa thuận nếu xe nào bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt vi phạm thì liên hệ với họ để giải quyết. 

Nếu giải quyết không được thì phía doanh nghiệp, công ty này cam kết sẽ trả tiền lại cho các xe đã mua phiếu. Các chủ xe tải có nhu cầu sẽ được mua phiếu với giá từ 2 -3 triệu đồng/tháng. Trước thực trạng này, đại tá Trần Thanh Trà yêu cầu lực lượng CSGT  kiên quyết xử lý, không để xảy ra “vùng cấm” đối với bất cứ doanh nghiệp vận tải nào.

Tại hội nghị, PC67 cho biết trong quý I năm 2016 đơn vị này có 98 lượt CSGT nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm với tổng số tiền 15,7 triệu đồng. Ngoài ra, trong quý này thành phố không để xảy ra ùn tắc giao thông trên 30 phút. Tình hình trật tự an toàn giao thông giảm trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương. So với quý I năm 2015 số vụ giảm 2 vụ (-1%), số người chết giảm 10 người (-5%), số người bị thương giảm 8 người (-12%).

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.