Lửa 'nuốt' 3 nhà trên phố Minh Khai, khói đen cả góc trời

Cột khói bốc cao hàng chục mét thời đểm xảy ra cháy. Ảnh chụp màn hình/facebook
Cột khói bốc cao hàng chục mét thời đểm xảy ra cháy. Ảnh chụp màn hình/facebook
TPO - Ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà cao tầng sau đó lan sang 2 nhà bên cạnh. Do những căn nhà cháy  nằm sâu trong ngõ nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h30 hôm nay (20/3) tại ba căn nhà liền kề nằm sâu trong ngõ 254 phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong hẻm 254/101/24 sau đó lan sang hai ngôi nhà cao tầng bên cạnh. Khói bốc cao hàng chục mét, đen cả một góc trời.

Vụ hoản hoạn khiến những người sống trong 3 căn nhà hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Lửa 'nuốt' 3 nhà trên phố Minh Khai, khói đen cả góc trời ảnh 1

Lực lượng PCCC tại hiện trường.

Lửa 'nuốt' 3 nhà trên phố Minh Khai, khói đen cả góc trời ảnh 2
Lửa 'nuốt' 3 nhà trên phố Minh Khai, khói đen cả góc trời ảnh 3
Lửa 'nuốt' 3 nhà trên phố Minh Khai, khói đen cả góc trời ảnh 4

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều 3 xe chữa cháy cùng nhiều lính cứu hỏa xuống hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do những ngôi nhà cháy nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Lực lượng chức năng phải nối hàng trăm mét dây dẫn nước để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến hơn 15h, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.