Luận về… cầy, cẩu: Nơi chó là bé cưng

Trẻ em chơi với chó ở Black Rock Garden
Trẻ em chơi với chó ở Black Rock Garden
TP - Khởi nghiệp bằng nghề nuôi chó cảnh, chó chiến đang là trào lưu hấp dẫn với nhiều bạn trẻ yêu chó. Hầu hết chủ các trang trại chó thành danh đều công nhận chó đang đem lại cho họ khoản thu nhập đáng kể và những ngày sống trong trẻo, khỏe khoắn, đầy niềm vui.

Bé cưng của mỗi gia đình

Năm 2011, trang Facebook riêng giành cho Beast ra đời, mở đầu cho trào lưu khoe chó qua mạng xã hội trên toàn thế giới. Beast là cún cưng của Mark Zuckerberg- người sáng lập kiêm CEO Facebook. Chẳng bao lâu trang này nhận được hơn 2 triệu lượt like.

Còn trên Instagram, chú chó Menswear nghiễm nhiên là “Sao Chó Thời Trang”. Được chủ nhân chưng diện ngất trời với đủ thứ trang phục kèm phụ kiện ton sur ton “nhìn là ghét”, tới nay Menswear Dog có tới 356 nghìn fan hâm mộ theo dõi.

Giới trẻ khoái những trang mạng khoe chó, mê chó, hấp dẫn, trở thành lực lượng cực kỳ lợi hại trong việc thuyết phục các bậc phụ huynh từ bỏ ngay thói quen ăn thịt chó, đồng thời thúc đẩy các trại nhân giống, mua bán chó cưng, chó quý mọc lên khắp nơi.

Nước mình, trong Nam ngoài Bắc, giờ đã có hàng trăm trang trại nhân giống các loại chó đẹp, chó lạ, chó quý đủ các quốc tịch, giống loài, tiền nào của nấy, hiếm mấy cũng lùng ra. Từ nhỏ tí teo như loài Chihuahua gốc Mexico có thể đứng lọt thỏm trong cốc bia, mỗi bé giá vài triệu, đến loài Ngao Tây Tạng khổng lồ đứng cao ngang đầu người từng được hét giá cả tỷ đồng mỗi con, nay chỉ một hai chục triệu là đã có thể chở về.

Dù là loài chó gì, thì ở những trang trại này, chúng cũng được trân quý như bằng hữu, tô điểm như công nương, cưng chiều như hoàng tử. Thứ nhất, vì chủ trang trại nào cũng là người cực kỳ mê chó. Thứ hai, vì chúng đem lại mức lợi nhuận đáng mơ ước cho bất cứ thanh niên yêu động vật nào. Trò chuyện với nhiều chủ trang trại chó, tôi nhận ra ông chủ nào cũng đang sống hào hứng và vui vẻ.

Hạnh phúc với chó

Anh Phạm Minh Tuấn ở xã Tà Nung ngoại thành Đà Lạt, năm 2013 mua được chú chó Alaska đầu tiên, nuôi được mấy tháng bị kẻ gian trộm mất. Vợ chồng anh khóc hết nước mắt rồi lại vay tiền cha mẹ mua cặp chó khác. Qua mấy phen lên bờ xuống ruộng vì chó, tới nay vợ chồng anh đã trở thành chủ một trại Alaska lớn, thường xuyên duy trì khoảng 30 chó bố mẹ và hậu bị, thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Một trong những loài chó quý được nuôi phổ biến khắp Việt Nam là Becgie. Giới chơi chó Đức thuần chủng phía Bắc đều biết tiếng Trại chó Becgie Sơn Tây của Vũ Đỗ Tuấn Kiệt, 28 tuổi. Cởi mở trò chuyện với tôi, Kiệt xác nhận trại chó gây dựng được 7 năm của anh cho thu nhập mỗi năm khoảng một tỷ rưỡi. Vì kinh doanh đa ngành nghề nên với Kiệt “đây chỉ là nghề tay trái nhưng đam mê nên không bao giờ bỏ”. Hiện trại đang có khoảng 40 chó bố mẹ, trong đó có 6 con anh nhập trực tiếp từ Đức, giá bình quân 250 triệu đồng/con tính cả tiền dịch vụ chuyên chở.

Dáng vẻ cực ngầu, tính nết hung dữ nhưng nhạy bén và kỷ luật, rất kén người chơi, là loài Doberman tai vểnh thường được luyện thành chó nghiệp vụ cảnh sát. Sinh năm 1986, Nguyễn Hoàng là chủ trại chó Doberman đầu tư sang chảnh trị giá cả chục tỷ đồng ở Sân bóng Đền Lừ 3 (hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội), với hơn 10 chó doberman trưởng thành và nhiều chó con thuần chủng.

Kỹ năng chăm nuôi và luyện chó cực chất của Nguyễn Hoàng được chứng minh bằng thành tích của chú chó mang tên Marbo Milord Di Altobello. Mới nhất, là giải vàng Championship Dogshow tháng 3/2018 toàn quốc. Hoàng kể: “Khi xem bộ phim về loài chó Doberman nổi tiếng thế giới, em lập tức say mê nên ra sức lùng sục. Rốt cục đã mua được chú Marbo có gia phả lẫy lừng từ Serbia về với giá 180 triệu đồng. Năm 2011, cái giá ấy không hề nhỏ, nhưng tiền nào của ấy, chị ạ!”. Hoàng cho tôi xem các giấy chứng nhận Marbo Milord Di Altobello liên tục đoạt danh hiệu vô địch chó đẹp Việt Nam suốt từ năm 2014 tới nay.

Nhiều người yêu thích chó cưng nũng nịu, thường chọn mua chó Pug mặt xệ, nhỏ nhắn nhưng ồn ào và vui vẻ. Cũng rất xinh xẻo, là loài Phốc hươu dáng vẻ oai vệ, thân hình toàn cơ bắp chắc nịch. Gần giống Phốc hươu mà lớn hơn, loài chó Phú Quốc nhanh nhẹn thông minh “made in Việt Nam” được dân sành chơi chó khắp thế giới đánh giá cao. Vốn quen sống trong môi trường biển đảo hoang dã, khẩu phần ăn của chó Phú Quốc không thể thiếu hải sản, cá, tôm, cua, sang chảnh không kém các loài chó quý tộc của Tây, Tàu.

Chó và người nuôi nhau

Cách Đà Lạt 10km có nông trại chó đầu tiên ở Việt Nam, mang cái tên rất Tây: Black Rock Garden. Trên diện tích khoảng 5.000m2 phân thành nhiều khu vực: Nơi chăm sóc chó, gian hàng khách ngồi giải khát ngắm chó, sân chơi cho chó và người, vườn hoa cảnh và khu cắm trại lộ thiên qua đêm.

Ngôi sao của nông trại là 50 em chó nhiều loài, lông xù, lông mượt, chân dài, chân ngắn, cao vồng lừng lững hay lũn cũn bé bỏng như Alaska, Corgi, Akita, Collie, Gloden, Dob.... Được chăm chút thơm tho, dạy dỗ cẩn thận, em nào cũng “vô cùng kute”, rất thân thiện, thích đùa giỡn và bồng bế. Giá vé 70 nghìn/người lớn, 50 nghìn/trẻ em bao gồm 1 phần nước uống. Gia đình hay nhóm bạn nào tới đây khoái quá không muốn về có thể thuê  một chiếc lều ngủ qua đêm kèm phần ăn sáng miễn phí.

Chủ Black Rock Garden là Lê Minh Trí, 24 tuổi, ăn chay trường, cần mẫn lao động như 5 công nhân khác. Trí chia sẻ: 6 năm trước, đang làm thuê thì Trí được anh bạn xuất cảnh bán rẻ cho một chú chó đực Alaska. Tiếp đó, như mối duyên lành, một người bạn khác lại nhờ Trí nuôi giùm cô chó Alaska nữa. Loài chó xù cao lớn tuyệt đẹp, thông minh khiến Trí càng nuôi càng mê mẩn. Chó đẻ lượt nào Trí cũng được chia. Anh gây đàn dần lên từ đó.

“Mỗi lượt chó đẻ, phải bán con của nó đi để lấy tiền nuôi lại đàn chó, em xót lắm. Một lần ngồi trong quán cà phê chó ở Thái Lan, em nghĩ ra mô hình này, về bắt tay vào làm, không ngờ ... trúng lớn. Mở nông trại chó, em vừa thỏa thú đam mê nuôi chó, đem lại niềm vui cho mọi người, lại có nguồn thu nhập tốt đủ để chó với người thoải mái nuôi nhau. Sắp tới em sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, nhân đàn, dự kiến đến cuối năm 2019 tại đây sẽ có khoảng 150 chó cảnh các loại, tha hồ cho du khách bế bồng và chụp ảnh tự sướng.”- Trí vui vẻ kể.

MỚI - NÓNG