Luật ra nhiều nhưng chưa sâu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri Hà Nội. Ảnh: N.T
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri Hà Nội. Ảnh: N.T
TP - Sáng 30-11, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 QH khóa XII. Nhân dịp này, cử tri Hà Nội bày tỏ ý kiến tâm huyết, góp ý với Chủ tịch QH những vấn đề lớn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri Hà Nội. Ảnh: N.T
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri Hà Nội. Ảnh: N.T.

Cử tri cho rằng, mỗi kỳ họp ban hành tới 9 luật và cho ý kiến gần 10 luật khác là quá nhiều. Luật ra nhiều, không sâu, nhưng một số luật không triển khai được, do thiếu văn bản hướng dẫn. Cử tri mong QH khóa mới có tỷ lệ ĐB chuyên trách nhiều hơn, thực sự có thời gian, tâm huyết, có trình độ để xây dựng Luật tốt hơn.

Nói về Luật Nhà ở và thực hiện chủ trương nhà ở xã hội, cử tri Nghiêm Chính Hợp (Ngọc Khánh, Ba Đình) nói: Đây là một chủ trương lớn, và có nhà ở là mơ ước của nhiều người. Nhưng thực tế, có những người thừa nhà, hoặc không có nhu cầu lại được mua, có đại gia đi xe hơi mua nhà xã hội!

Ông Nguyễn Đình Hy (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho rằng, các sàn giao dịch bất động sản (hoạt động theo Luật Kinh doanh bất động sản) đang đẩy giá nhà đất lên bất thường. Đề nghị Thanh tra Chính phủ, cơ quan chức năng sớm thanh tra hoạt động của các sàn này...

Góp ý về nội dung kỳ họp, ông Nguyễn Quang Vinh (Mai Dịch, Cầu Giấy) nhận xét: Những vấn đề nóng nhất đã được đề cập tới tại diễn đàn QH, nhất là phiên chất vấn. Đây là một kỳ họp có chất lượng, sôi nổi và cũng rất nóng. Một số ĐB đã đề cập thẳng trách nhiệm trong vụ việc tập đoàn Vinashin. Thủ tướng, Phó Thủ tướng cũng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, các bộ trưởng trả lời về trách nhiệm còn chung chung, chưa nhận rõ khuyết điểm của bộ ngành mình, mà đổ cho bộ khác.

Cử tri Hà Nội cũng bày tỏ lo lắng nạn tham nhũng chưa giảm. Những vụ việc đã phát hiện, mới chỉ bắt được những con cá nhỏ. Phải làm nghiêm khắc hơn mới chống được tham nhũng.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng ghi nhận ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri Hà Nội. Ông khẳng định lại, việc ĐB kiến nghị lập Ủy ban điều tra về Vinashin và trả lời của UBTVQH việc lập Ủy ban đó vào thời điểm này chưa cần thiết, đều đúng pháp luật. Thanh tra, cơ quan điều tra vẫn đang làm khẩn trương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã chỉ đạo làm khẩn trương, nghiêm túc trong việc xem xét trách nhiệm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG