Luật sư lên tiếng vụ 'bêu' sai thông tin nợ thuế

Làm thủ tục thuế tại quận Hai Bà Trung (Hà Nội). Ảnh mang tính minh họa.
Làm thủ tục thuế tại quận Hai Bà Trung (Hà Nội). Ảnh mang tính minh họa.
TP - Công bố thông tin không đúng là hành vi sai của cơ quan quản lý. Khi đó, doanh nghiệp có thể khởi kiện cơ quan quản lý đối với hành vi gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp và buộc bồi thường thiệt hại.  

Chiều 28/7, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho hay, Luật Quản lý Thuế không có quy định xử lý trường hợp cơ quan thuế thông báo nhầm. Chỉ quy định một số trường hợp sai sót phát sinh số tiền thực (thu sai, thu quá, hoàn thuế chậm,…), cơ quan xử lý vi phạm căn cứ vào đó để làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân. “Khi đó, cơ quan thuế phải hoàn trả doanh nghiệp số tiền thừa, khoản thuế phải hoàn, lãi theo ngân hàng, phạt chậm nộp,…”, bà Cúc nói.

Một trưởng văn phòng luật sư thuộc thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Doanh nghiệp có quyền phản bác hành vi làm mất uy tín, tổn hại kinh doanh. Công bố thông tin không đúng là hành vi sai của cơ quan quản lý. Khi đó, doanh nghiệp có thể khởi kiện cơ quan quản lý đối với hành vi gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp và buộc bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường do nhà nước quy định.

“Đây là bồi thường ngoài hợp đồng. Với thiệt hại uy tín và danh dự của doanh nghiệp, cơ quan quản lý phải cải chính, xin lỗi ngay trên các phương tiện truyền thông. Trường hợp doanh nghiệp chuẩn bị ký hợp đồng, vì lý do này mà không ký được, cơ quan quản lý phải bồi thường vật chất”, vị luật sư này phân tích.     

Như đã đưa tin, ngày 21/7, Cty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát tại TPHCM được Chi cục Thuế quận 1 phát thư mời dự hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2014.     

Tuy nhiên cũng trong hôm đó, cái tên Vạn Thịnh Phát lại bị đăng tải trên website của Bộ Tài chính “bêu tên” là doanh nghiệp nợ thuế 17,3 tỉ đồng. Bà Văn Xuân Thảo, Phó Tổng giám đốc Cty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát nói rằng quá bức xúc vì uy tín của doanh nghiệp “bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Trước đó, một số doanh nghiệp trong danh sách 200 đơn vị bị Cục Thuế TPHCM nêu tên nợ thuế cũng khẳng định họ đã nộp thuế đầy đủ chứ không hề nợ thuế như cơ quan chức năng công bố.

MỚI - NÓNG