Lực lượng Tham mưu CAND đón Huân chương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Nhan Sáng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Nhan Sáng.
TP - Sáng 18/4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân (18/4/1946-18/4/2016) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự, trao Bằng chứng nhận và gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Lá cờ truyền thống của Văn phòng Bộ Công an. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân đã đạt được trong 70 năm qua. 

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân cần tiếp tục xây dựng ngành vững mạnh toàn diện, thực sự mẫu mực, chính quy, xứng đáng là trung tâm trong hoạt động chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có kiến thức cần thiết trên các lĩnh vực…

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...