Lùi thông qua nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm

Lùi thông qua nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm
TPO - Chiều nay 23/6, trao đổi với Tiền Phong bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Quốc hội sẽ lùi việc thông qua nghị quyết 35 sửa đổi về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm nay.

Lý do lùi việc thông qua nghị quyết này, theo Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu, là trong quá trình thảo luận còn có nhiều ý kiến khác nhau về đối tượng, số lần lấy phiếu, mức độ tín nhiệm ghi trên phiếu...

“Quốc hội thấy cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, lắng nghe ý kiến đại biểu, để việc sửa đổi nghị quyết hoàn thiện hơn” – Ông Lưu cho biết.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc dừng thông qua nghị quyết tại kỳ họp này, cũng vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi văn bản thông báo tới đại biểu Quốc hội, vào cuối buổi họp sáng nay.

Cuối năm lấy phiếu theo nghị quyết cũ

Về hệ quả dừng thông qua Nghị quyết 35 sửa đổi, ông Lưu cho biết: Quốc hội sẽ vẫn tiếp tục thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn vào kỳ họp cuối năm nay, theo đúng tinh thần Nghị quyết 35.

Theo đó, đối tượng lấy phiếu tại Kỳ họp thứ 8 (10/2014) vẫn như cũ, trên phiếu giữ nguyên 3 mức tín nhiệm là: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

“Dự kiến tại kỳ họp cuối năm, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 35. Tuy nhiên, nghị quyết này sẽ không thể có hiệu lực ngay tại kỳ họp thứ 8, do cần ít nhất 45 ngày để làm các thủ tục cần thiết, trước khi nghị quyết có hiệu lực. Do vậy, việc lấy phiếu tại kỳ họp này, thực hiện theo Nghị quyết 35 như vừa qua” - Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho hay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.