Lùi thông xe hai tháng để nghiên cứu di tích Đàn Xã tắc

Lùi thông xe hai tháng để nghiên cứu di tích Đàn Xã tắc
TP - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản 258/TB-UB đồng ý với đề nghị của Viện Khảo cổ, Ban Quản lý các Dự án trọng điểm Phát triển đô thị Hà Nội và Ban Quản lý di tích, danh thắng (Sở VHTT Hà Nội) về việc mở rộng phạm vi nghiên cứu di tích Đàn Xã tắc vừa phát hiện.

Tại điểm phát hiện di tích, Viện Khảo cổ đã đào hai hố đào thám sát rộng 70m2, tìm thấy các hiện vật có niên đại thời Lý, Trần.

Thành phố Hà Nội giao Sở VHTT chủ trì, phối hợp với Viện Khảo cổ khẩn trương hoàn thành nghiên cứu khảo cổ di chỉ; đề xuất phương án bảo vệ các hố khai quật, báo cáo UBND TP xem xét trước ngày 25/12.

Theo Ban Quản lý các Dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, kế hoạch thông xe tuyến đường sẽ lùi lại đến ngày 15/2/2007 thay vì ngày 15/12/2006 như dự kiến ban đầu để dành hiện trường phục vụ công tác thám sát, khảo cổ di tích.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.