Lung linh ngọn nến tri ân

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 tối 26/7 (ảnh lớn); Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ (ảnh nhỏ). Ảnh: Hữu Thành-Hồ Cầu.
Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 tối 26/7 (ảnh lớn); Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ (ảnh nhỏ). Ảnh: Hữu Thành-Hồ Cầu.
TP - Trong không khí linh thiêng kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sĩ, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, vào tối 26/7.     

Lung linh dưới trời lất phất mưa

Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Bắc Trung bộ, Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư đã đến dâng hương, thắp nến tại 10.500 phần mộ liệt sĩ. Lung linh những ngọn nến tri ân các anh hùng ngã xuống vì Đất Mẹ Việt Nam dưới bầu trời lất phất mưa.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh, xúc động bày tỏ: Tuổi trẻ hôm nay xin thành kính tưởng nhớ tới các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí, đồng bào ta đã hy sinh vì nền độc lập, tự do, vì sự thống nhất, phồn vinh của Tổ quốc. Xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với nước. Lễ tri ân hôm nay là dịp để tuổi trẻ Việt Nam ôn lại truyền thống, khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự thấy trách nhiệm của mình trong học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước.

“Vì độc lập, vì tự do, hàng triệu người con ưu tú đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Hàng triệu triệu thân nhân liệt sĩ đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân yêu nhất của mình. Đất nước ta, dân tộc ta mãi mãi ghi công và đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay sẽ luôn tự hào và nguyện sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh”. 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh

“Tuổi trẻ hôm nay tự nhắc nhở nhau phải sống có trách nhiệm, noi gương các thế hệ đi trước, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Tuổi trẻ hôm nay cảm thấy nhiệm vụ chưa tròn khi còn những gia đình thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống. Đoàn và tuổi trẻ cả nước sẽ tiếp tục thực hiện những công trình, phần việc thanh niên, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng, với đất nước”, vị thủ lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam chia sẻ.

Cùng thời điểm này, tại 2.861 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước đồng loạt diễn ra Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là năm thứ 7 hoạt động này được triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn và là năm thứ 5 có sự phối hợp chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội trong việc tổ chức Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” để các cấp bộ Đoàn và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa ngày 27/7; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa; tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.

Lung linh ngọn nến tri ân ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9. Ảnh: Hữu Thành.

Nhiều nơi cùng thành kính dâng hương

* Tối 26/7, đã diễn ra lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ hữu nghị Việt - Lào thuộc huyện Anh Sơn (Nghệ An), nơi an nghỉ của gần 11 nghìn liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc cũng như đã ngã xuống khi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Sau lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại tất cả các phần mộ liệt sĩ, Ban tổ chức đã tiến hành trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh; các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn huyện Anh Sơn và tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ với chủ đề “Vang vọng hồn thiêng sông núi” tại khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ hữu nghị Việt - Lào.

* Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015), tối 26/7, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, Đoàn TN Bộ Công An tổ chức chương trình Lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang Mai Dịch, Cầu Giấy (Hà Nội), với sự tham gia của hơn 1.000 ĐVTN, lực lượng vũ trang Thủ đô và cụm Đoàn trực thuộc T.Ư. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức gặp mặt, giao lưu với các nhân chứng lịch sử; trao tặng 68 suất quà cho các gia đình Thương binh - Liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tại 1.680 phần mộ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch.

* Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh ra quân triển khai Công trình Thanh niên cấp tỉnh tri ân các Anh hùng Liệt sĩ. Công trình Thanh niên sẽ gắn 21 nghìn lọ hoa và hoa lụa tại 100% các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh (tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, do Công ty Sứ Long Phương tài trợ) Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện từ tháng 7/2015, dự kiến đến tháng 3/2016 sẽ hoàn thành.

* Tối 26/7, Đoàn Cơ sở phía Nam T.Ư Đoàn phối hợp với quận Đoàn Bình Tân và  huyện Đoàn Bình Chánh (TPHCM) tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đây là hoạt động thường niên của các cơ sở đoàn nhằm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (ngày 27/7) để ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ của Trung đoàn Đặc công 117 đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tham dự buổi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Tân, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã dâng hương và thắp nến tại các bia mộ liệt sĩ.

Cùng thời điểm, tại nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (quận 9) cũng diễn ra hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với sự tham gia của nhiều lãnh đạo thành phố và các đoàn viên, thanh niên.

Cùng thời điểm này, tại 2.861 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước đồng loạt diễn ra Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là năm thứ 7 hoạt động này được triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn và là năm thứ 5 có sự phối hợp chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội

MỚI - NÓNG