Lương hai triệu đồng/tháng cũng được phát tiền Tết

Lương hai triệu đồng/tháng cũng được phát tiền Tết
TP - Trong khi tiền hỗ trợ Tết của Chính phủ không đến được tay người nghèo hoặc bị xà xẻo, có những cán bộ hưu trí lương 2.000.000 đồng/tháng vẫn được phát tiền này.

Tình trạng bớt xén tiền tết của hộ nghèo diễn ra khá phổ biến tại xã Kỳ Phong - Kỳ Anh. Qua đơn thư của bà con xóm 8, chúng tôi xác minh và được biết ông Võ Chiểu, 96 tuổi, nguồn sống duy nhất là khoản trợ cấp cho người già 120.000 đồng/tháng, vậy mà lấy lý do ông đã có chế độ nên xóm trưởng không cấp tiền tết.

Bà Dương Thị Văn, 87 tuổi, sống trong ngôi nhà tuyềnh toàng. Khi chúng tôi đến, bà lom khom chống tay vào bó củi, kể: “Tết vừa rồi có đứa con trai mắc bệnh hiểm nghèo, mấy anh chị đưa nó vào TPHCM lo cứu chữa, mình tôi ở nhà không được phát tiền tết chống gậy mò mẫm đến cán bộ xóm và xã kêu nài: Tiền tết 200.000 đồng Chính phủ cho, các ông có lấy thì lấy một trăm mà uống bia, cho tôi một trăm để mua mớ dưa cải về ăn tết... vậy mà họ vẫn không cho".

Lương hai triệu đồng/tháng cũng được phát tiền Tết ảnh 1
Bà Kim Thị Con ở khóm 1 thị trấn Trà Cú (Trà Cú, Trà Vinh) đã chờ tiền trợ cấp từ gần một tháng nay mà không thấy  Ảnh: Kiến Giang

Dân xóm 8 bất bình về việc ông Võ Tiến Viện, cán bộ UBND xã, ngoài lương cán bộ của chồng, vợ còn kinh doanh quán cà phê làm ăn phát đạt vẫn được nhận tiền tết.

Thiếu tá Chu Văn Ảnh, đã nghỉ hưu, lương tháng trên hai triệu đồng, nhà mở dịch vụ rửa xe máy bên mặt tiền QL 1A và một số cán bộ khác cũng được phát tiền tết như những hộ người nghèo khác.

Chúng tôi tìm đến nhà lãnh đạo xóm xin danh sách phân bổ tiền tết, ông Nguyễn Xuân Phùng lúng túng cho biết danh sách xóm phó đã cầm đi đâu không rõ.

Vợ của xóm trưởng thì luôn mồm than vãn: “Chẳng biết tiền tết nhứt anh ấy phân chia thế nào mà từ trong tết đến nay em ra đường gặp ai họ cũng chửi”.

Được biết: Trong số 392.000.000 đồng toàn xã, xóm 8 được chia là 36.400.000 đồng. Chẳng biết số tiền đến đúng địa chỉ người nghèo là bao nhiêu?, khi danh sách phân bổ chưa được công khai cho những người khiếu nại biết.

Chia cho gia đình có con học đại học

Ông Nguyễn Quang Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết: Sau khi báo Tiền Phong phản ánh một số hộ nghèo bị bớt xén tiền, huyện đã triển khai kiểm tra xử lý.

Tại xã Tường Sơn đoàn kiểm tra của huyện đã thu lại 16.690.000 đồng, trong đó bản Ồ Ồ 10.690.000 đồng, bản Gia Hóp sáu triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên, đoàn kiểm tra đã giao cho cán bộ địa phương trả lại đầy đủ đúng đối tượng thuộc diện hộ nghèo.

Chiều 9/2, Ban Đại diện Báo Tiền Phong tại Nghệ An tiếp tục nhận được phản ánh bức xúc từ những hộ dân với nội dung tiền tết của người nghèo bị bớt xén.

Tại xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành có 11 hộ nghèo bị cán bộ xóm ép trích 25 – 50 phần trăm tiền của Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo ăn tết để ủng hộ cho những gia đình không thuộc diện nghèo nhưng có con em đi học đại học.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thiên, có năm khẩu, nhưng cán bộ xóm chỉ báo cáo danh sách lên UBND xã ba người. Lẽ ra gia đình bà Thiên được nhận một triệu đồng nhưng chỉ được nhận 400.000 đồng.

Sau khi dân phản ánh, cán bộ xã về xóm làm việc thì có hai hộ nghèo được nhận đủ số tiền hỗ trợ ăn tết, nhưng vẫn còn chín hộ không được nhận đủ số tiền trên.

Điều đáng nói, để lấy được tiền, bà con phải làm theo yêu cầu của cán bộ xóm ký vào hai biên bản, một bản là đã nhận đủ số tiền, một bản trừ vào tiền đóng góp quỹ khuyến học.

Ngoài ra, cán bộ thôn còn dọa bà con là ai cung cấp thông tin cho báo chí sẽ bị cắt hộ nghèo.

Bị thu sổ hộ nghèo

Tại huyện Trà Cú (Trà Vinh), nơi có số hộ nghèo nhiều nhất so với bảy huyện thị trong tỉnh với 12.089 hộ nghèo, tương đương 47.867 nhân khẩu nhưng thực tế số người được nhận tiền rất thấp.

Ông Trần Trung Hiền - Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, thừa nhận: “Huyện cấp hơn 9,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho người nghèo đón Tết nhưng cho tới ngày 8/2, huyện mới chỉ cấp phát được 897 hộ được nhận tiền hỗ trợ tương đương 3.087 nhân khẩu, số tiền 617.400.000 đồng.

“Việc tiền hỗ trợ chậm đến tay nhân dân khiến nhiều người kéo đến các UBND xã khiếu nại. Nguyên nhân dẫn đến chậm trễ là do cận tết cộng việc xét duyệt các đối tượng nghèo chưa chính xác nên mất nhiều thời gian”.

Ông Trần Hoàng Ky, thương binh nghèo ở ấp Thống Nhất, thị trấn Cây Dương, Phụng Hiệp (Hậu Giang) được cấp sổ hộ nghèo nhiều năm. Nhưng tết vừa qua, gia đình ông cũng bị cắt tiền trợ cấp. Thắc mắc, ông được cán bộ thị trấn trả lời, hộ của ông bị rút sổ hộ nghèo.

Ông khẳng định, trước tết cán bộ xóa đói giảm nghèo thị trấn có đến bảo ông đưa lại sổ hộ nghèo để đổi sổ mới. Sau đó không thấy đổi và nghiễm nhiên gia đình ông bị cắt tiền hỗ trợ tết.

Hộ chị Lê Thị Họa và chị Phạm Hồng Thưa (ấp Mỹ Chánh, Hiệp Hưng, Phụng Hiệp) cũng bị cắt trợ cấp vì bị thu sổ hộ nghèo ngay trước tết. Cả hai hộ này đều được cấp sổ hộ nghèo ba năm nay. Trước tết, trưởng ấp có đến yêu cầu nộp lại, photo hộ khẩu để đổi sổ mới. Nhưng từ đó đến nay chẳng thấy sổ mới mà suất trợ cấp tết cũng bị cắt.

Chị Thưa kể: “Ngày 30 tết, nghe nhận tiền nhà nước hỗ trợ ăn tết ai cũng mừng. Nhịn đói chờ từ sáng đến hơn 12 giờ trưa mà chẳng được kêu. Trưởng ấp bảo không có tên trong danh sách, muốn gì cứ đi khiếu nại. Nói là đổi sổ mới, rồi cuối cùng rút sổ, cắt trợ cấp luôn”.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG