Mai, đào, quất… tấp nập xuống phố

Nhiều người đi mua hoa, cây cảnh về chơi Tết sớm
Nhiều người đi mua hoa, cây cảnh về chơi Tết sớm
Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Các loại hoa, cây cảnh đặc trưng của mùa xuân như mai, đào, quất… từ khắp nơi đã tấp nập đổ về TP Đông Hà, Quảng Trị.

Người dân đội mưa đi xem hoa Tết

Trong ngày 30/1, rất nhiều phương tiện chở cây cảnh từ các nơi đã cấp tập đổ về Quảng Trị. Dù trời mưa, lạnh nhưng không khí mua hoa, cây cảnh đã trở nên khá nhộn nhịp. Những bông mai, đào khoe sắc đã góp phần mang hương Xuân đến sớm với vùng đất này.

Ghi nhận của PV, lúc các chủ vườn vừa vận chuyển hoa xuống quảng trường Trung tâm văn hóa TP Đông Hà đã có rất đông người dân đến chiêm ngưỡng, mua hoa về chơi Tết.

Mai, đào, quất… tấp nập xuống phố ảnh 1

Nhiều phương tiện chở hoa cấp tập đổ về TP Đông Hà

Mai, đào, quất… tấp nập xuống phố ảnh 2

Vận chuyển hoa từ xe tải xuống bày bán

Theo đánh giá của các chủ vườn, giá hoa, cây cảnh năm nay không biến động nhiều. Riêng hoa mai được đẩy cao giá so với mọi năm do hoa nở sớm nên hiếm cây đẹp đúng dịp.

Ông Hoàng Tý, chủ vườn mai cho biết: “Do năm nay thời tiết thuận nên mai nở sớm hơn, chính vì vậy dịp Tết này cũng trở nên khan hiếm. Các chủ vườn buộc phải nâng giá bán, nhưng cũng chỉ cao hơn mọi năm một chút”.

Ông Tý vận chuyển về Đông Hà khoảng hơn 200 gốc mai có nguồn gốc từ Bình Định. Chỉ trong ngày đã có rất nhiều người hỏi mua. Tuy nhiên, do chưa được giá nên ông mới chỉ bán được số ít.

Mai, đào, quất… tấp nập xuống phố ảnh 3

Vận chuyển hoa từ xe tải xuống bày bán

Cùng với hoa mai, giá hoa đào năm nay cũng dao động từ 1 – 1,5 triệu đồng/cây. Những cây nhỏ hơn có giá từ 700-800 nghìn đồng. Các loại quất có nguồn gốc từ miền Bắc có giá từ 2-3 triệu đồng/cặp. Riêng các loại hoa cúc thì có giá “mềm” hơn, với khoảng từ 800 – 1 triệu đồng/cặp.

Anh Nguyễn Sang cho biết, dù còn 1 tuần nữa mới đến Tết nhưng bây giờ có rất nhiều loại, hoa đẹp nên dễ chọn, tranh thủ mang về nhà cho có không khí Tết.

“Lão mai” được chào bán với giá gần 40 triệu

Dịp Tết năm nay, nhiều loại cây lạ, độc xuất hiện tại Quảng Trị đã thu hút rất nhiều người đến xem. Trong số đó, có rất nhiều loại bưởi cảnh từ miền Bắc, quả sai và rất bắt mắt.

Mai, đào, quất… tấp nập xuống phố ảnh 4

"Lão mai" được chào bán với giá 40 triệu đồng

Đặc biệt, có nhiều “lão mai, đào” với tuổi thọ hàng chục năm tuổi. Chủ vườn hoa Hùng – Liên cho biết, dịp này ông vận chuyển từ Nam Định vào đây rất nhiều gốc đào cổ thụ, dáng thế đẹp và được chào bán với giá trên chục triệu đồng/cây. Đây là những cây đã có quá trình chăm sóc hàng chục năm nên giá bán cũng phải tương xứng.

Mai, đào, quất… tấp nập xuống phố ảnh 5 Những gốc đào cổ thụ có giá hàng chục triệu đồng.
Mai, đào, quất… tấp nập xuống phố ảnh 6 Giống bưởi cảnh miền Bắc lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Quảng Trị 

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG