Mái trường xưa và kỷ niệm về Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm Trường THPT Kim Sơn B Ảnh: Thanh Huyền
Chủ tịch nước khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm Trường THPT Kim Sơn B Ảnh: Thanh Huyền
TP - Trường THPT Kim Sơn B, Ninh Bình thành lập trong thời chiến tranh, được xây dựng bằng tre nứa lá đã gắn không ít kỷ niệm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Khi thành danh, Chủ tịch nước đã dành không ít tâm sức cho mái trường xưa.

Trò chuyện với Tiền Phong, ông Trần Thụy Tân (ở thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn) nói: “Là học sinh học tại Trường THPT Kim Sơn B từ năm 1968, tôi nghe nhiều về Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mấy ngày nay, cả con phố này và người dân Kim Sơn đều cảm thấy mất mát lớn khi Chủ tịch nước từ trần”.

Theo ông Tân, Trường THPT Kim Sơn B được thành lập năm 1966, là trường cấp III thứ hai của huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Ra đời trong khi cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc diễn ra rất ác liệt, trường THPT Kim Sơn B được xây dựng bởi những lớp học tranh tre, nứa, lá. Sau nhiều năm nỗ lực, tập thể thầy và trò của nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất và hoàn thiện đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết với nghề. 

Thầy Vũ Xuân Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn B nói: “Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn đau đáu với mái trường xưa. Chính vì thế, khi thành danh, Chủ tịch nước đã kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp nguồn vốn tu bổ, xây dựng ngôi trường khang trang và sạch đẹp như hiện nay nhằm đáp ứng tốt cho công tác giảng dạy và học tập của thầy và trò”.

Đến năm 2015, Trường THPT Kim Sơn B đã được khởi công xây dựng trên diện tích hơn 13.000m2, với tổng vốn đầu tư 73 tỷ đồng. Ngày 21/8/2016, Trường THPT Kim Sơn khánh thành và đưa vào sử dụng. Buổi lễ khánh thành có sự hiện diện của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Kim Sơn B.

Theo thầy Vũ Xuân Sinh, việc treo cờ rủ để tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại trường được thực hiện sớm hơn do tính chất đặc biệt của nó. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, không khí tại trường THPT Kim Sơn B, nơi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng theo học, trầm lắng hẳn khi biết tin Chủ tịch nước qua đời do trọng bệnh. 

Thầy Sinh nghẹn ngào: “Bao nhiêu năm tháng qua, thầy cô mái trường THPT Kim Sơn B luôn tự hào là nơi chắp cánh tri thức cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch nước là tấm gương sáng cho học sinh các thế hệ sau noi theo”. 

Thầy Sinh chia sẻ, những lần về quê, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thường đến thăm ngôi trường mình từng rèn luyện học tập và luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người con quê hương. “Chủ tịch nước luôn nhận được niềm yêu mến của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường THPT Kim Sơn B qua nhiều thế hệ” - thầy Sinh nói.

Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn B cho biết thêm, 12 năm liền trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Chi bộ Đảng nhà trường đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường đều ở tốp đầu trong phong trào của tỉnh. 

Thầy Sinh chia sẻ, những lần về quê, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thường đến thăm ngôi trường mình từng rèn luyện học tập và luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người con quê hương. “Chủ tịch nước luôn nhận được niềm yêu mến của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường THPT Kim Sơn B qua nhiều thế hệ” - thầy Sinh nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.