Mầm mống bệnh truyền nhiễm chủ yếu từ động vật hoang dã

Mầm mống bệnh truyền nhiễm chủ yếu từ động vật hoang dã
TP - Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã. Thông tin này được bác sĩ thú y Leanne Clark - Quỹ Quốc tế bảo tồn động vật (WCS) đưa ra tại hội thảo đầu tiên về quản lý thú y với động vật có nguồn gốc hoang dã, tổ chức tại Hà Nội ngày 16- 6.

Trong một vài thập kỷ qua, thế giới đã ghi nhận và chịu ảnh hưởng tiêu cực do nhiều bệnh dịch có nguồn gốc từ động vật hoang dã với diễn biến không lường như HIV/AIDS, SARS, cúm gia cầm, H5N1, sán não phổi… Buôn bán, gây nuôi động vật hoang dã bao gồm cả hợp pháp và bất hợp pháp, đặc biệt là buôn bán quốc tế được xác định là một trong những tác nhân lây lan bệnh dịch từ động vật có nguồn gốc hoang dã sang động vật nuôi và người.

Hội thảo là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã được bảo vệ từ Việt Nam sang Trung Quốc” của WCS do GEF (Quỹ Môi trường toàn cầu) và CEPF (Quỹ Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu) tài trợ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG