Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết

TPO - Chịu nhiều thiệt thòi vì trình diễn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên, đội tuyển Anh vẫn xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi lớn để góp mặt trong chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017. Và quả thực, trong đêm chung kết với chủ đề Mộc tối 24/6, khán giả được đưa đến tận cùng xúc cảm với những màn pháo hoa ấn tượng.
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 1

Đại diện của nước Anh tham dự DIFF 2017 là công ty Pyrotex Fireworx, được sáng lập bởi Mark Kelsall vào năm 1999. Đây là một trong những công ty gia đình hàng đầu trong ngành pháo hoa của Anh.

Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 2

Với nhiều giải thưởng cao tại nhiều cuộc thi pháo hoa uy tín gần đây như giải nhất tại International Fireworks Festival Knokke-Heist 2016, huy chương vàng tại International Festival of Dancing Fireworks Public 2016, vô địch Philippine International Pyromusical Competition 2016..., Pyrotex Fireworx là ứng viên tiềm năng của chức vô địch.

Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 3

Điểm độc đáo trong các màn trình diễn của Pyrotex Fireworx đó chính là những sắc màu tràn ngập, những hiệu ứng độc đáo và kịch bản luôn tạo cho khán giả sự bất ngờ và phấn khích. Tất cả những điều này, khán giả đã được trải nghiệm trong đêm Kim.

Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 4

“DIFF là cuộc thi pháo hoa tầm cỡ quốc tế mà chúng tôi mong muốn được tham dự từ lâu. Uy tín của cuộc thi khiến chúng tôi cực kỳ hào hứng và sẵn sàng cho một màn trình diễn ấn tượng. Bước vào đêm chung kết, chúng tôi sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt nhất và hi vọng sẽ trở thành quán quân của DIFF năm nay”, ông Mark Kelsall, đội trưởng đội Anh cho hay.

Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 5

Trong đêm chung kết, đội Anh đã dẫn dắt khán giả thực hiện một chuyến hành trình du ngoạn đầy bất ngờ trên một “tàu lượn siêu tốc” của âm thanh và ánh sáng. Những màn pháo hoa với nhiều hiệu ứng độc đáo, thay đổi liên tục khiến khán giả không ngớt trầm trồ. Âm nhạc cũng linh hoạt thay đổi với đa dạng thể loại từ pop, ballad đến rock rồi chuyển sang nhạc cổ điển, thiên hùng cao...

Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 6

Khán giả được dẫn dắt qua một chuyến hành trình đầy tính mạo hiểm, bất ngờ về cảm xúc và thị giác. Những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời với những hình ảnh lấy cảm hứng từ Ngũ Hành Sơn cùng với âm nhạc biến chuyển linh hoạt đã vẽ nên một không gian rực rỡ, ngập tràn cảm xúc.

Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 7

 “Đây là lời tri ân của đội tuyển Anh dành cho Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng vì đã đón tiếp chúng tôi thật nồng hậu trong thời gian qua. Màn trình diễn này cũng lấy cảm hứng từ con người Việt Nam với sự yêu thích âm nhạc và sự đa dạng âm nhạc trong đời sống của các bạn. Chúng tôi hi vọng khán giả đã có những trải nghiệm xúc cảm khó quên với màn trình diễn của đội Anh”, ông Mark Kelsall chia sẻ sau khi kết thúc màn trình diễn.

Là ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch, đội Úc với đại diện là công ty Howard & Sons Pyrotechnics đã thể hiện một màn trình diễn đẳng cấp quốc tế trong đêm chung kết với chủ đề Mộc.

Lấy cảm hứng từ ngọn núi Mộc Sơn (một trong những ngọn núi của Ngũ Hành Sơn), đội Úc vẽ lên bầu trời Đà Nẵng hình ảnh núi non, cây cỏ căng tràn nhựa sống, đang vươn lên để đâm chồi nảy lộc.

Vẫn những hình pháo hoa rực rỡ, độc đáo trong đêm vòng loại, tuy nhiên, đội Úc mang đến một không gian đầy màu sắc mang đậm ý nghĩa của sự sinh sôi, phát triển. Những chùm pháo hoa nhảy múa, lấp lánh trên bầu trời như vẽ ra cả sự sống mơn mởn của một rừng cây.

Những chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên ở mặt nước, tầm thấp, tầm trung và tầm cao khắc họa một ngọn Mộc Sơn hùng vĩ, mãnh liệt và đầy sức sống với đầy đủ những màu sắc và cung bậc cảm xúc. Khán đài 22 nghìn chỗ ngồi không ngớt những tiếng reo hò, trầm trồ tán thưởng cùng những tràng pháo tay không dứt.

Khác với đêm Thủy chủ yếu thiên về phô diễn kỹ thuật, trong đêm Mộc, ấm nhạc của đội Úc được trau chuốt và chỉnh chu hơn. Sử dụng những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, âm nhạc đã truyền cảm hứng và năng lượng cho những màn pháo hoa rực rỡ, khiến những bông pháo hoa như đang nhảy múa trên bầu trời Đà Nẵng.

Ông Christian Howard, Đội trưởng đội pháo hoa Úc, chia sẻ: “Đội Úc muốn mang đến một màn trình diễn truyền cảm hứng và khắc họa rõ nhất chủ đề Mộc của đêm diễn. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có thể nhún nhảy, lắc lư, vỗ tay và trầm trồ không ngớt về màn trình diễn của đội Úc. Chúng tôi tin rằng, đây là màn trình diễn sôi động và hấp dẫn nhất trong DIFF năm nay”.

Cả bờ sông Hàn như trở thành một khán phòng hòa nhạc rực rỡ sắc màu với những giai điệu lôi cuốn, những màn nhảy múa đầy sôi động, lôi cuốn của các đợt pháo hoa nhịp nhàng theo âm nhạc. Thực sự, đội Úc đã khắc hoa thành công một buổi hòa nhạc pháo hoa lôi cuống dưới bóng Mộc Sơn như lời chia sẻ của Đội trưởng đội Úc.

Chùm ảnh trình diễn pháo hoa của đội Úc. Ảnh: Giang Thanh – Thanh Trần:

Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 8
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 9
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 10
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 11
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 12
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 13
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 14

Thăng hoa cùng màn pháo hoa lãng mạn, hào hoa của đội Ý

Cũng như vòng loại, tại đêm chung kết DIFF 2017 tối 24/6, đội tuyển Ý cũng giữ vai trò kết màn. Và đội tuyển Ý đã đưa đến cho khán giả một màn trình diễn đậm chất lãng mạn và hào hoa như con người nước Ý.

Hẳn khán giả của DIFF 2017 vẫn chưa quên màn trình diễn đậm chất nghệ thuật, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh sáng và âm nhạc của đội tuyển Ý trong đêm Thủy. Và trong đêm Mộc, Ý là tiếp tục mang đến một màn trình diễn đậm chất Ý: lãng mạn và hào hoa.

Với gần 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa, đội tuyển Ý biết cách chơi đùa, sắp xếp để những chùm pháo hoa nhiều màu sắc nhảy múa nhịp nhàng theo âm nhạc, đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Mở đầu với giai điệu hào hùng và đậm chất sử thi trong bộ phim Eragon – Kỵ sĩ rồng nổi tiếng từ hơn 1 thập kỉ trước, từng chùm pháo hoa bắn lên dứt khoát, mạnh mẽ và bung tỏa rực rỡ trên bầu trời. Những màn pháo hoa rực rỡ như một lời tri ân, thể hiện sự biết ơn của con người với mẹ thiên nhiên.

Sau đó là những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của những ca khúc lãng mạn như Il Canto della Terra (Sarah Brightman ft. Andrea Bocelli), Running (Sarah Brightman)... Pháo hoa từng chùm, từng chùm bắn lên và dịu dàng khoe sắc trong không gian đem lại những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng trong lòng khán giả.  

Kết thúc màn pháo hoa là giai điệu du dương, lãng mạn của ca khúc Nessun Dorma (Luciano Pavarotti) như một lời kết nhẹ nhàng, nồng thắm cho DIFF 2017. Từng chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu với những hiệu ứng đặc sắc, độc đáo như khiêu vũ trong âm nhạc với những vòng xoay vô tận, nhanh dần rồi vỡ tung đầy xúc cảm.

Kỹ thuật, âm nhạc và ý đồ của màn trình diễn mang đậm chất Ý, kết hợp nhuần nhuyễn và nhịp nhàng, dẫn dắt hàng nghìn khán giả đi qua những câu chuyện của cảm xúc và thăng hoa cùng giai điệu và ánh sáng. Cả màn trình diễn hiền hòa như tính chất của cây cỏ dịu mát, êm đềm phát triển cùng dòng chảy vũ trụ, nêu bật chủ đề Mộc của đêm diễn.

Phát biểu sau màn trình diễn, ông Ermes Martarello, đội trưởng đội Ý gửi lời tri ân đến khán giả Đà Nẵng: “Cảm ơn Đà Nẵng, cảm ơn DIFF 2017. Qua màn trình diễn đậm chất Ý lãng mạn cùng những kỹ thuật pháo hoa độc đáo, chúng tôi hi vọng khán giả đã cùng thăng hoa cùng chung tôi trong âm thanh, ánh sáng và trong tinh thần nước Ý. Đó là câu chuyện về sự tri ân nguồn cội, tri ân mẹ thiên nhiên và cũng là lời tri ân của đội Ý đến Đà Nẵng và DIFF 2017”.

Chú thích ảnh: Màn pháo hoa lãng mạn của đội Ý. Ảnh: Giang Thanh – Thanh Trần.

Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 15
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 16
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 17
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 18
Màn pháo hoa ấn tượng của đội Anh, Úc, Ý trong đêm chung kết ảnh 19

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.