Màn trình diễn 'độc' chưa từng có tại xứ hoa Đà Lạt

thuyền hoa được xe cẩu định vị bên hồ Xuân Hương
thuyền hoa được xe cẩu định vị bên hồ Xuân Hương
TPO - Du khách và người dân địa phương ngạc nhiên, thích thú trước việc “hô biến” triệu triệu cành hoa tươi thắm thành mô hình những chiếc xe cổ, thuyền buồm khổng lồ, độc đáo chưa từng có tại xứ hoa Đà Lạt.

Ngày 23/12, Thành phố Đà Lạt khai mạc các không gian hoa xung quanh hồ Xuân Hương, đài phun nước tại vòng xoay gần chợ Đà Lạt, đường Lê Đại Hành. Đây là một trong những chương trình được mong đợi nhất ở Festival hoa Đà Lạt 2017.

Gây ấn tượng đặc biệt là thuyền buồm và 5 chiếc xe kết bằng hoa tươi của Công ty Dalat Hasfarm mô phỏng những chiếc xe cổ từng ghi dấu ấn ở phố núi Đà Lạt như xe Lam, Vespa, Volkswagen, Honda 67…

Những mô hình này đều bằng với kích cỡ của thuyền và xe thật, sử dụng những chất liệu thân thiện với môi trường, được kết từ nhiều loại hoa rực rỡ và cây lá xanh tươi.

Đại diện của doanh nghiệp cho biết thời gian lên ý tưởng, thiết kế, lắp đặt và trang trí chiếc thuyền hoa kéo dài tới 4 tháng với chi phí lên đến 400 triệu đồng và phải dùng xe cẩu để hoàn tất các hạng mục trang trí cho thuyền hoa.

Đối với 5 chiếc xe, sau khi hoàn thành bộ khung, các nghệ nhân đã sử dụng hạt giống hoa gieo trực tiếp lên các tấm thảm đã được lắp đặt trước trên những chiếc xe hoa này để hoa luôn tươi tốt, sống được trong môi trường tự nhiên và có thể trưng bày ngoài trời trong nhiều năm,

 Nhiều người trầm trồ khen ngợi và thích thú chụp ảnh lưu niệm bên các mô hình thuyền và xe hoa nổi bật giữa phố thị.

Một số hình ảnh về xe hoa mô phỏng những dòng xe cổ ở đài phun nước

Màn trình diễn 'độc' chưa từng có tại xứ hoa Đà Lạt ảnh 1
Màn trình diễn 'độc' chưa từng có tại xứ hoa Đà Lạt ảnh 2
Màn trình diễn 'độc' chưa từng có tại xứ hoa Đà Lạt ảnh 3
Màn trình diễn 'độc' chưa từng có tại xứ hoa Đà Lạt ảnh 4
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.