Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa

TPO - Chiều 5/1, tại Quân cảng Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ tiễn 4 đoàn công tác đưa quà Tết ra với quân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và thay, thu quân. Tổng lượng hàng hóa đưa ra Trường Sa đợt này khoảng hơn 400 tấn.

Theo trung tá Cao Văn Sơn, Chủ nhiệm hậu cần Lữ đoàn 146, bốn chuyến tàu bảo đảm mang đủ hàng quân nhu, quà tặng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho chiến sĩ Trường Sa. “Tổng lượng hàng hóa ra Trường Sa đợt này khoảng hơn 400 tấn vừa đảm bảo tiêu chuẩn của bộ đội Trường Sa vừa đảm bảo cho đội ngũ vận chuyển”, anh Sơn nói.

Cũng theo anh Sơn, năm nay, ngoài những món quà Tết truyền thống còn có thêm những mặt hàng mới. “Chúng tôi chuyển đổi gạo nếp của Vùng 4 cho thành thịt bò để anh em sử dụng trong dịp Tết vì đây là mặt hàng có giá trị sử dụng cao và trên đảo không đảm bảo được. Bên cạnh đó, có doanh nghiệp cũng gửi tặng bộ đội thịt đà điểu. Toàn bộ mặt hàng này đã được đóng trong túi bảo đảm và vận chuyển xuống tàu cho bộ đội Trường Sa”, anh Sơn nói.

Năm nay, ngoài bánh chưng theo đúng tiêu chuẩn (4 cái/người), các chiến sĩ Trường Sa sẽ được nhận thêm 2016 bánh chưng từ CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (T.Ư Đoàn). Đây là tấm lòng của các thành viên CLB – là những đại biểu thanh niên ưu tú từng thăm Trường Sa trong các năm của Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do T.Ư Đoàn tổ chức cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đoàn viên, thanh niên. Những bao gạo, cuốn lá dong, lạt buộc được các thành viên CLB và các chiến sĩ vận chuyển lên tàu trước giờ xuất phát.

Đại tá Nguyễn Viết Thuân, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa cho biết, theo truyền thống, Tết đến, xuân về phải có bánh chưng. “T.Ư Đoàn tổ chức tặng 2016, mang tình cảm tâm huyết của tuổi trẻ cả nước hướng về biển đảo Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên có các cán bộ, đoàn viên thuộc CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (T.Ư Đoàn) trực tiếp ra đảo gói bánh, nấu bánh cùng anh em chiến sĩ. Điều này rất đáng trân trọng, đáng quý, sẽ động viên tinh thần anh em rất nhiều”, anh Thuân chia sẻ.

Một số hình ảnh tiễn 4 đoàn công tác đưa quà Tết ra Trường Sa:

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 1

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 2
Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 3 Dự lễ tiễn có ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và đại nhiều cơ quan, tổ chức tỉnh Khánh Hòa.
Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 4 Chị Hoàng Thị Mai từ Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vào tiễn chồng, trung úy QNCN Nguyễn Duy Chinh ra đảo Trường Sa Đông công tác. Đây là lần thứ 6 anh Duy Chinh ra làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa.
Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 5 Nữ sinh viên trường Đại học Khánh Hòa tiễn biệt các chiến sĩ ra Trường Sa trên tàu 996.
Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 6 Đại diện các đoàn công tác hứa quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa quà Tết ra với quân dân huyện đảo Trường Sa và thay, thu quân.
Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 7
Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 8 Đúng 17 giờ, các con tàu đồng loạt hú còi chào rồi lần lượt rời bến, trong sự lưu luyến của những người ở bến cảng
Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 9
Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 10 Chút buồn của những người phụ nữ phải tạm chia tay chồng.

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 11

Các chiến sĩ vận chuyển lá dong lên tàu để ra Trường Sa gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán 2016. 

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 12

Dịp này, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (T.Ư Đoàn) tặng Trường Sa và nhà giàn DK 2016 chiếc bánh chưng.

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 13

Rau củ quả xanh được tập kết chuẩn bị vận chuyển xuống tàu.

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 14

Các chiến sĩ đang vận chuyển gạo xuống kho chứa hàng của tàu.

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 15

Số lượng các nhu yếu phẩm được kiểm tra, cân đo kỹ càng

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 16
Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 17
Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 18

Thịt gà, vịt… được đưa xuống hầm đông lạnh của tàu

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 19

Các chiến sĩ vận chuyển gà lên tàu

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 20

Lợn được nuôi nhốt trên boong tàu trên hành trình ra Trường Sa.

Mang 400 tấn hàng Tết ra Trường Sa ảnh 21

Hoa giấy, một số cây cảnh cùng đất cũng được vận chuyển ra Trường Sa dịp này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.