Mang bản đồ không có Hoàng Sa, Trường Sa vào Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng

Mang bản đồ không có Hoàng Sa, Trường Sa vào Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng
TP - Ngày 29/10, Cục Hải quan TP Đà Nẵng cho hay, đã ra quyết định phạt hành chính 30 triệu đồng đối với nữ hướng dẫn viên (HDV) du lịch người Trung Quốc Li Ye vì hành vi mang 257 tờ bản đồ du lịch Đà Nẵng có in hình bản đồ Việt Nam nhưng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

> Lại xuất hiện bản đồ Việt Nam không Hoàng Sa, Trường Sa
> Ra mắt bộ truyện tranh về Hoàng Sa-Trường Sa

Trước đó, ngày 23/10, Chi cục Hải quan sân bay Đà Nẵng đã phát hiện bà Li Ye mang theo số bản đồ trên vào Việt Nam trên chuyến bay CZ 3037 từ Quảng Châu tới Đà Nẵng.

à Li Ye khai rằng, đây là số bản đồ phục vụ khách du lịch, phía dưới có dòng chữ chú thích không bao gồm biển đảo, không làm bản đồ quốc gia nên nghĩ rằng không vấn đề gì.

Ông Phạm Ngọc Thuần, Cục phó Cục Hải quan Đà Nẵng cho hay, từ đầu năm đến nay đã có 4 trường hợp mang bản đồ tương tự vào Đà Nẵng nhưng bị phạt ở mức nhẹ. Lần này, Cục Hải quan quyết định phạt nặng theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe tái diễn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.