Mang bò dự án đổi xe máy cũ

Mang bò dự án đổi xe máy cũ
TP - Nghe lời dụ dỗ của một số tư thương, hơn 200 hộ ở các xã vùng sâu vùng xa như Đạ Tông, Đạ Long, Liêng Sơ Rôn, Đạ M’Rông… thuộc huyện Đam Rông, Lâm Đồng đã mang hơn 300 con bò đi đổi xe máy.

Cứ một con bò đổi một xe máy, đa phần là xe cũ.

Không chỉ đổi bò của gia đình mình, nhiều hộ còn mang bò giống (từ các chương trình dự án do Nhà nước cấp để phát triển đàn gia súc, tăng gia sản xuất…) để đổi xe máy.

Đa số các hộ này thuộc diện hộ nghèo, nay lại mất con vật sinh lợi (bò vừa là con giống để phát triển đàn, vừa dùng để kéo xe, kéo cày, vừa cung cấp nguồn phân bón cho cây trồng…) nên khó tránh khỏi cảnh thiếu đói trong thời gian tới. Không ít hộ mang bò đổi xe chỉ để “bằng chị bằng em” với bà con, xóm giềng, nay giá xăng tăng nên xe máy bị xếp xó.   

Các ban ngành chức năng cần cảnh báo thực trạng này với người dân, không để “dịch” lan rộng thêm; đồng thời tăng cường biện pháp quản lý các chương trình dự án mà Nhà nước đã đầu tư cho vùng khó khăn, không để tiếp diễn tình trạng sử dụng sai mục đích.

MỚI - NÓNG