Mang súng đi săn gà rừng, chú bắn cháu nguy kịch

Mang súng đi săn gà rừng, chú bắn cháu nguy kịch
TPO - Ngày 16/2/2015, ông Y Lanh M’Lô, Trưởng Công an xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Cháng Seo Tánh đã giao nộp khẩu súng và tường thuật chuyện bắn anh Cháng Seo Chứ bị thương nặng.

Ông Cháng Seo Tánh sinh năm 1964, trú thôn Cư Tê, xã Cư Pui đặt bẫy săn trong rẫy sắn của gia đình. 

Khoảng 6h sáng 15/2, ông Tánh mang một khẩu súng độ chế đi thăm bẫy, khi đi ngang qua rẫy sắn của ông Dế cùng thôn thì phát hiện có động trong lùm cây, ông Tánh đưa khẩu súng lên bắn.

Tuy nhiên, khi ông đến lùm cây kiểm tra thì phát hiện cháu của mình là anh Cháng  Seo Chứ, sinh năm 1991 bị thương nặng. 

Ông Tánh hô hào người dân cùng đưa Chứ đi cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG