Mang Tết sớm lên đồng bào vùng biên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú.
TP - Ngày 27/1, đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn đã thực hiện nghi lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú (Hà Giang); thăm hỏi, chúc tết đồng bào, cán bộ chiến sĩ nơi địa đầu Tổ quốc.

Cùng dự chương trình có Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Phùng Sỹ Tấn, Tư lệnh Quân khu II, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

Vượt qua chặng đường khúc khuỷu đèo dốc ẩn hiện trong mưa mù, đoàn công tác đã đến cột cờ Lũng Cụ địa đầu Tổ quốc. Dưới cờ đỏ sao vàng tung bay, các đại biểu đã đồng thanh cất cao ca từ, giai điệu hùng tráng Quốc ca. Tiếp đó, đoàn công tác đã tới thăm Đồn biên phòng Lũng Cú - đơn vị có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đường biên giới dài trên 25 km, đồng thời bảo vệ cột cờ Lũng Cú; quản lý với 2 xã biên giới với 11 thành phần dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của tập thể cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; củng cố cơ sở chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực viên giới. “Các cán bộ chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ ở đây đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách làm cho hình ảnh người chiến sĩ biên phòng luôn tốt đẹp trong lòng nhân dân và Đảng, Nhà nước khi nghĩ về những người lính áo xanh đồng thời là thầy giáo quân hàm xanh; thầy thuốc quân dân y; những cán bộ tăng cường chủ lực cho cấp uỷ chính quyền tham gia củng cố cơ sở”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, lãnh đạo chỉ huy Đồn Biên phòng Lũng Cú chăm lo, bảo đảm Tết chu đáo cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc, trên những địa bàn khó khăn; giúp đỡ nhân dân trên địa bàn ổn định cuộc sống và phấn đấu đời sống ngày càng tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội đã chúc và trao tặng nhiều phần quà cho Đồn Biên phòng Lũng Cú; lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, các cháu học sinh và bà con nhân dân hai xã Lũng Cú và Ma Lé.Tại xã Má Lé, đoàn công tác đã dự khánh thành, trao tặng nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo Thào Mý Chinh (65 tuổi, dân tộc Mông).

Mang Tết sớm lên đồng bào vùng biên ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng quà cho đồng bào biên giới Hà Giang tối 27/1.

Xuân biên phòng ấm lòng dân bản

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại trụ sở Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Hà Giang. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” 2018 (diễn ra trong hai ngày 26-27/1) do Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy BĐBP cho biết: Chương trình là hoạt động mở đầu cho các hoạt động chăm lo cho đồng bào các dân tộc trên biên giới vui Xuân đón Tết của Bộ đội biên phòng. Đồng thời là hoạt động nhằm thực hiện chương trình “Xuân biên cương, Tết hải đảo” hoạt động trọng điểm của toàn lực lượng BĐBP trong những ngày đầu năm mới. “Những phần quà tuy không lớn, nhưng là tình cảm và trách nhiệm sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các cơ quan, đơn vị đồng hành dành cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, góp phần giúp bà con có Tết ấm ấp, đầy đủ, vui tươi hơn”, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nói.

Trong ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như thi gói bánh chưng, bánh tày; thi đấu thể thao kéo co, đẩy gậy, ném còn, chạy cà kheo, bắn nỏ; liên hoan văn nghệ... Đặc biệt, Bộ Tư lệnh BĐBP và các đơn vị đồng hành tặng 500 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ gia đình tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ biên giới, các hộ nghèo (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Tặng 6 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” mỗi căn trị giá 70 triệu đồng; 30 bò giống cho hộ nghèo; 50 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” trị giá 1 triệu đồng/suất; 20 suất quà tặng cán bộ lão thành cách mạng. Thăm, khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho đồng bào với tổng giá trị thuốc, vật dụng y tế 200 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tặng 500 suất quà mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và 153 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới được BĐBP nhận đỡ đầu. Ủy ban Dân tộc tặng 100 triệu đồng cho 200 hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số.

Đoàn công tác gồm Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ BĐBP; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Hoàng Văn Vịnh; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã tới thăm hỏi động viên và trao tặng quà cho nhiều hộ gia đình chính sách, học sinh nghèo và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng huyện Vị Xuyên, Quản Bạ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định:  Nhiều năm qua, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” của Bộ đội Biên phòng đã mang lại niềm vui cho đồng bào biên giới tại 44 tỉnh thành biên giới trên cả nước mỗi khi Tết đến Xuân về. Với nhiều hoạt động mang tính tổng hợp, nội dung, hình thức phong phú, việc làm của Bộ đội Biên phòng đã góp phần vừa chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, vừa tăng cường giáo dục truyền thống cho bộ đội và thế hệ trẻ ở địa phương. Đồng thời cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn biên giới, biển và hải đảo.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.