Mang Xuân ấm tới những thương, bệnh binh nặng

Nhà báo Trần Thanh Lâm (phải) Phó TBT Báo Tiền phong thăm hỏi, động viên Thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Ảnh Duy Ngợi
Nhà báo Trần Thanh Lâm (phải) Phó TBT Báo Tiền phong thăm hỏi, động viên Thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Ảnh Duy Ngợi
TPO - Trong chương trình an sinh xã hội Tết Ất Mùi 2015, ngày 12/2, Báo Tiền phong phối hợp với Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh tỉnh Ninh Bình tới thăm, chúc tết tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (Ninh Bình), Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (Hà Nam).

Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh tỉnh Ninh Bình trao tặng 20 triệu đồng tiền mặt, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh tỉnh Hà Nam trao 20 triệu đồng tiền mặt cho Thương, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, trao 20 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Duy Tiên. Báo Tiền Phong trao tặng các ấn phẩm báo Tết cùng bánh chưng giúp thương, bệnh binh có thêm một cái Tết ấm áp, nghĩa tình.

Phát biểu tại các Trung tâm Điều dưỡng Thương binh ở hai tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó TBT Báo Tiền phong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những thương, bệnh binh tại đây đã không tiếc tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho dân tộc được độc lập, tự do. Những thương, bệnh binh ở các Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng tuy hằng ngày phải chống chọi với bệnh tật, những đau đớn về tinh thần, thể xác nhưng vẫn vươn lên, dù “tàn nhưng không phế”, xứng đáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo. Nhiều năm qua, Báo Tiền phong như nhịp cầu để kết nối những doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đến gần hơn với những gia đình chính sách, thương, bệnh binh nặng.

Mang Xuân ấm tới những thương, bệnh binh nặng ảnh 1

Ông Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc Vietcombank chi nhánh tỉnh Hà Nam trao quà Tết tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Ảnh Duy Ngợi.

Trong không khí chào đón Tết đến, Xuân về, Phó TBT Báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm cũng tỏ lòng cảm phục những hy sinh thầm lặng của các các bộ, nhân viên, đội ngũ y bác sỹ tại các Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng không quản ngại khó khăn thay Đảng, Nhà nước, nhân dân chăm sóc, phụng dưỡng những thương, bệnh binh nặng.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Ninh Bình cho biết: Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Vietcombank luôn quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa. Xuân Ất Mùi 2015, Vietcombank phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết tại các Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng. Đây là dịp để cán bộ, nhân viên Vietcombank tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những Thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình để đất nước được hòa bình, phồn thịnh như ngày hôm nay.

Mang Xuân ấm tới những thương, bệnh binh nặng ảnh 2

Ông Chu Đình Bình, đại diện Vietcombank chi nhánh Ninh Bình (phải) trao quà Tết tượng trưng cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh Duy Ngợi.

Nhận món quà của đơn vị tổ chức, Thương binh ¼ Trịnh Quang Trung, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng vui mừng phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Báo Tiền Phong và Vietcombank không quản ngại đường xa về với Trung tâm, giúp những thương, bệnh binh nặng có được món quà vật chất, tinh thần ý nghĩa. Thương binh Trịnh Quang Trung hứa sẽ tiếp tục sống tốt, chiến thắng bệnh tật và mong rằng những năm tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức trong đó có Báo Tiền Phong và Vietcombank tới những thương, bệnh binh nặng ở đây.

Nhân dịp này, thương binh Trịnh Quang Trung cũng mong muốn qua Báo Tiền Phong, hình ảnh, câu chuyện về những thương, bệnh binh ở đây sẽ được đăng tải để mọi người có thể biết được cuộc sống và sinh hoạt của họ.

Mang Xuân ấm tới những thương, bệnh binh nặng ảnh 3

Ông Chu Đình Bình, đại diện Vietcombank chi nhánh Ninh Bình thăm hỏi, chúc Tết thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh Duy Ngợi.

Cùng ngày, báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, chi nhánh tỉnh Thái Bình tới thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, nhân viên, Thương bệnh binh nặng tại Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công tỉnh Thái Bình. Tại đây, Vietcombank chi nhánh Thái Bình tặng 20 triệu đồng tiền mặt, Báo Tiền phong tặng báo Tết và bánh chưng cho Thương, bệnh binh nặng.

Thông qua báo Tiền Phong, trong chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa Tết Ất Mùi 2015, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình đã tặng tổng số tiền 110 triệu đồng tại 5 Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Vietcombank phối hợp cùng Báo Tiền Phong nhằm tri ân những thương, bệnh binh nặng tại các tỉnh nói trên nhân dịp Tết đến Xuân về.

Mang Xuân ấm tới những thương, bệnh binh nặng ảnh 4

 Các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. Ảnh Duy Ngợi.

Mang Xuân ấm tới những thương, bệnh binh nặng ảnh 5

Đại diện Vietcombank chi nhánh Hà Nam (phải) trao quà tượng trưng cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. Ảnh Duy Ngợi.

MỚI - NÓNG