Mang xuân ấm về với người nghèo

Mang xuân ấm về với người nghèo
TP - Sáng ngày 10/2, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam của xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Tại đây, đồng chí Lê Hồng Anh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao 100 phần quà cho 100 người thuộc hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, trong đó quà là 100.000 đồng và 900.000 đồng tiền mặt.

Xã Thạnh Quới là một xã còn nhiều khó khăn của huyện Mỹ Xuyên. Toàn xã có 5.543 hộ, trong đó người dân tộc Khmer chiếm tỉ lệ trên 51%. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã còn cao.

Trước đó, đoàn công tác cũng thăm, tặng 40 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các chiến sĩ biên phòng thuộc Bộ đội biên phòng Sóc Trăng có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.