Thienngocminhuypage.com

Mạo danh ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu?

Website “mạo danh” việc ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu?
Website “mạo danh” việc ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu?
TP - Một website đăng nhiều thông tin về Cty Đa cấp TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU), trong đó có nội dung Cty đã đóng góp hàng tỷ đồng vào Quỹ vì Trường Sa thân yêu-Vì tuyến đầu Tổ quốc. Tuy nhiên, đại diện Binh chủng Hải quân cho biết, không nhận được số tiền nào về quỹ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong qua điện thoại, đại diện Cty TNMU cho biết, chương trình quyên góp ủng hộ biển đảo, Cty đã làm từ cách đây 2 năm. Hiện, Cty không làm nữa và cũng không nhớ được số tiền ủng hộ bao nhiêu, gửi về đầu mối nào. Khi được hỏi về thông tin đăng tải số tiền ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu trên website www.thienngocminhuypage.com, đại diện TNMU nói rằng, đó không phải là trang web của TNMU; Cty không có bất cứ trang điện tử chính thức nào.

Theo Đại tá Hoàng Ngọc Dương, Trưởng Phòng Dân vận hải quân (Quân chủng Hải Quân), đến nay chưa nhận được bất cứ số tiền nào của Cty TNMU trao tặng cho đơn vị. “Cuối năm 2015, chúng tôi nhận được văn bản đề nghị của Cty TNMU ủng hộ, mua sắm các trang thiết bị và đóng tặng xuồng CQ cho chiến sĩ hải quân với tổng số tiền khoảng 3,2 tỷ đồng. Sau đó, chúng tôi nhiều lần liên hệ với đại diện Cty TNMU theo số điện thoại trên văn bản đề nghị để trao đổi về việc tiếp nhận ủng hộ. Tuy nhiên, số điện thoại không nghe máy. Đến nay, Quân chủng Hải quân chưa hề nhận được bất cứ số tiền nào từ Cty TNMU”, Đại tá Dương cho biết.

Theo đại diện Quân chủng Hải quân, số tiền trích từ Quỹ vì Trường Sa của mỗi cá nhân, tổ chức, công ty khi gửi tặng, sẽ có hợp đồng thỏa thuận chi tiết về hạng mục sẽ trao tặng. Hợp đồng, thỏa thuận này phải gửi đến cơ quan chức năng chuyên ngành như Bộ Tài chính thẩm định. Sau đó, tiền ủng hộ được chuyển qua Ngân hàng Nhà nước, trước khi gửi xuống đơn vị tiếp nhận. Khi hoàn thành công trình, Quân chủng Hải quân sẽ tiến hành lễ cắt băng khánh thành, trao tặng công bố thông tin rộng rãi. Tuy nhiên, Cty TNMU chưa hoàn thành thủ tục cũng như trao tặng tiền hay vật phẩm cụ thể. Vì vậy, cơ quan chức năng cần làm rõ việc Cty TNMU công bố thông tin ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu.

Trong khi đó, một website có tên miền www.thienngocminhuypage.com đăng  tải thông tin: Lễ phát động ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc quyên góp được số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, do cán bộ - công nhân viên Cty đóng góp. Trước đó, chi nhánh phía Bắc của Cty ủng hộ gần 2 tỷ đồng cho chương trình biển đảo thân yêu.

Quảng Ninh: Đóng cơ sở của Thiên Ngọc Minh Uy

Chiều 7/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), cho biết: Phát hiện thấy nhiều sai phạm, nên địa phương đã đóng cửa cơ sở của Cty TNMU.

Trước đó, đoàn liên ngành Quảng Ninh đã kiểm tra cơ sở Ngọc Thái-Móng Cái (số 62, đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, thành Phố Móng Cái, Quảng Ninh), thuộc Cty TNMU. Lúc kiểm tra, tại kho hàng của cơ sở Ngọc Thái - Móng Cái còn tồn 56 mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa bán hàng đa cấp; 10 hộp viên Ngưu chương chi số 1 có dán tem phụ và dán bổ sung sửa chữa sai lệch về thông tin hàng hóa, đối tượng sử dụng. Cơ sở này cũng chưa xuất trình được hồ sơ bán hàng, danh mục người tham gia bán hàng đa cấp, thông tin số lượng, loại hàng hóa, trị giá hàng hóa…

Ông Dũng cho biết, tại cơ sở của Cty TNMU ở Móng Cái, cơ quan chức năng còn phát hiện dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe không có trong giấy phép. “Vụ việc ở Móng Cái này nằm trong chuỗi sai phạm của công ty này ở nhiều địa phương khác. Chúng tôi đang chỉ đạo các lực lượng xử lý đúng theo pháp luật”, ông Dũng nói.

MỚI - NÓNG