Công sản hô biến thành tư sản

Mặt bằng, kho bãi nhà nước: Xà xẻo, lãng phí

Mặt bằng, kho bãi nhà nước: Xà xẻo, lãng phí
TP - Chia năm, xẻ bảy, ban phát cho người khác làm nhà ở; cho thuê lại với giá bèo hoặc bỏ trống không sử dụng… là thực trạng chung của hàng chục mặt bằng kho bãi giao cho một số đơn vị quản lý, sử dụng tại TP Hồ Chí Minh và vừa bị Ban Chỉ đạo 09 kiến nghị thu hồi.

Kho Tân Quy (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) có tổng diện tích 11 nghìn m2.

Theo khảo sát mới đây của BCĐ09, mặt bằng này trước đây được giao cho Cty Lương thực thành phố.

Đến năm 1992, UBND thành phố có chủ trương (chưa có văn bản chính thức) giao nó cho UBND Huyện Củ Chi. Thay vì mở rộng trường học như chủ trương ban đầu, UBND Huyện tự ý cho Cty Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp Huyện sử dụng làm văn phòng.

Hiện nay, kho Tân Quy trở thành điểm bán cây kiểng, bên trong bố trí cho một hộ gia đình (là cán bộ Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn)  làm nhà ở từ năm 2003 đến nay.

Cơ sở 153/1086 Nguyễn Văn Đậu (phường 11, quận Bình Thạnh) của Cty Hơi Kỹ nghệ Que hàn (thuộc Tổng Cty Hóa chất Việt Nam) có tổng diện tích gần 1.900 m2 được cắt ra 72 m2 và bố trí cho bốn gia đình làm nhà ở từ năm 1991, trong đó có ba hộ là nhân viên công ty.

Mặt bằng số 450, 451 đường Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) giao cho Trường Đại học Giao thông Vận tải (cơ sở 2), cả ba khu A, B, C với tổng diện tích gần 164 nghìn m2 đều được cắt xẻo một phần để bố trí làm nhà ở có tường rào riêng biệt.

Khu A bố trí hơn 3.570 m2 đất cho 13 hộ làm nhà ở trong các năm 1991, 2000 và 2003. Khu B cho 29 hộ làm nhà ở (chiếm hơn 3.800 m2) sau năm 1995, còn Khu C thì cắt xẻo khoảng 2.000 m2 và bố trí làm nhà ở cho sáu gia đình.

Cho thuê đất vàng rẻ như bèo

Mặt bằng số 66-68 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1) đang thuộc quyền quản lý sử dụng của Cty Lương thực thành phố vốn là hai căn hộ tầng trệt với tổng diện tích 63m2 thuộc khu nhà tập thể cao bảy tầng.

Nằm ở vị trí đắc địa của trung tâm thành phố, nó được cho Cty Quà tặng Vita (Vitagifts) thuê làm điểm trưng bày, bán sản phẩm với giá bảy triệu đồng/tháng rẻ gấp 3 – 5 lần so với giá thực tế.

Một số đơn vị thuê mặt bằng tại khu vực trên cũng xác nhận, với diện tích mặt tiền gần bảy mét, họ phải thuê lại với giá từ 1.000 - 1.500USD/tháng.

Mặt bằng ở số 24 Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) với diện tích 71m2 cũng được Cty Lương thực thành phố cho thuê gửi hàng với giá rẻ bất ngờ là bốn triệu đồng/tháng.

Còn tại mặt bằng số 9B Tôn Đản, phường 13, quận bốn, một phần đất phía trước cho Đại lý Ngọc Điệp thuê làm cửa hàng kinh doanh đường sữa, bánh kẹo, phần còn lại được dùng làm kho chứa hàng.

Hàng loạt mặt bằng kho bãi khác thuộc sở hữu nhà nước được đơn vị quản lý sử dụng đem cho thuê sai mục đích để hưởng lợi.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, mặt bằng tại số 330 An Dương Vương (phường 4, quận 5) được cho thuê làm điểm kinh doanh phụ tùng xe ô tô; mặt bằng số 131 Trần Huy Liệu (phường 8, quận Phú Nhuận) diện tích khuôn viên đất 663m2 cho thuê kinh doanh karaoke và thời trang; mặt bằng 1026A Hương Lộ 14 (phường 19, quận Tân Bình) được đơn vị chủ quản là Cty Thép Miền Nam cho Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Miền Nam thuê hơn 4.100m2 trong tổng số 6.325m2 để làm văn phòng.

Còn Cty Phát hành Sách Khu vực II (Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch) thì đem mặt bằng 44A Lê Lợi (phường 4, quận Gò Vấp) với diện tích hơn 4.100m2 cho ba đơn vị khác (Cty May Lê Việt Đức, Cty May Nguyên Vinh, Cty Da Du Golf) thuê làm nhà kho, sản xuất kinh doanh để thu lợi.

Theo một cán bộ thuộc Bộ Công an, việc các đơn vị được giao quản lý sử dụng mặt bằng, kho bãi nhưng đem cho thuê để thu lợi là có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Ngoài ra, việc cho thuê với giá bèo không khỏi khiến dư luận đặt nghi vấn đại loại giá  cho thuê thực sự là bao nhiêu, liệu có khoản tiền nằm ngoài hợp đồng không, nếu có thì khoản tiền trên đã chảy vào túi ai…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.