Mất điện diện rộng, giao thông thủy tê liệt

Mất điện diện rộng, giao thông thủy tê liệt
TP - Tối 1-4, tại TPHCM, sau khi vào đất liền, bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, gió giật cấp 6-7 làm đổ hàng loạt cây xanh, nhiều nhà dân bị tốc mái và khiến hoạt động giao thông thủy bị tê liệt, mất điện ở nhiều quận, huyện.

> Ba thuyền bị chìm, hàng ngàn hecta lúa bị ngập

Sáng 1-4 có mưa lớn, kéo dài gây ngập úng nhiều tuyến đường. Đường phố thưa thớt, nhiều cửa tiệm đóng cửa. Hoạt động thương mại – dịch vụ tại khu vực trung tâm TPHCM ngưng trệ vì người dân và du khách hạn chế ra đường.

16 giờ 30, tại ngã tư Thủ Đức, gió thổi mạnh làm nhiều người đi xe máy ngã. Trong cơn giông, giàn giáo bằng thép cao hơn 20m tại công trường xây dựng thang máy thuộc một trung tâm thương mại 7 tầng trên đường Võ Văn Ngân đổ xuống đường.

Tại huyện Cần Giờ, một trong những khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp, gần 2.300 người ở xã Thạnh An, xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh phải rời nhà đi tránh bão.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân có mặt tại huyện Cần Giờ, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão.

Theo báo cáo của UBND huyện, các cơ quan chức năng đã sơ tán 1.545 người dân xã đảo Thạnh An, 500 người dân thị trấn Cần Thạnh và 250 người dân xã Long Hòa.

UBND huyện đã hỗ trợ gần 7.000 phần ăn cho người dân và chuẩn bị cơ số lớn mì gói, thực phẩm, nước tinh khiết, chăn mền…

Phó Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn TPHCM Trần Công Lý cho biết, toàn thành phố đã di dời 3.284 người tại 7 xã - thị trấn đến nơi an toàn.

Tối cùng ngày, mưa lớn kèm gió mạnh làm cây điệp cổ thụ trên đường Huỳnh Mẫn Đạt - Nguyễn Trãi trốc gốc, đổ ra đường làm đứt dây điện, khiến hàng trăm nhà dân thuộc phường 7, quận 5 mất điện.

Trao đổi qua điện thoại, Giám đốc Cty Công viên cây xanh TPHCM Trần Thiện Hà cho biết rất nhiều cây xanh đường phố, đặc biệt là tại Cần Giờ bị bật gốc, gãy cành.

Từ 16 giờ ngày 1-4, 66 bến tàu khách, đò ngang, đò dọc trên địa bàn 11 quận – huyện chấp hành lệnh cấm phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu nhà hàng … xuất bến của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn TPHCM.

Theo ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, bến phà Cát Lái tạm ngưng hoạt động từ 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Tin từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay do mưa lớn, gió to, nhiều chuyến bay quốc nội và quốc tế bị hoãn, nhưng không có chuyến bay nào bị hủy.

Mất điện trên diện rộng

Khoảng 16h10 phút, một số khu vực tại các quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè bị mất điện. Càng về tối, tình hình cúp điện ở các quận huyện kể trên càng lan rộng và đến khoảng 18h30 thì gần như mất điện hoàn toàn.

Lúc 18h40, ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Cty Điện lực Tân Thuận (trực thuộc Tổng Cty Điện lực TP HCM), cho biết: Mưa to gió lớn làm cho cây cối nhiều nơi ngã đổ và làm hư hại lưới điện.

Lúc 19h, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Cty Điện lực Thủ Đức, cho biết, khoảng 18h30 phút, trạm biến áp 110 KV Linh Trung 2 bị sự cố làm cho 9 tuyến dây trung thế 15KV mất điện. Toàn bộ phường Tam Bình, Bình Chiểu, và một phần phường Hiệp Bình Phước mất điện.

Lúc 21h20, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Điện lực TPHCM, cho biết các trạm và tuyến nhánh bị hư hại nhiều.

Tổng Cty đang huy động trên 500 nhân viên xử lý sự cố. Theo ông Lý, có thể tái cấp điện một số khu vực ngay trong đêm 1-4.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.