Mất điện thường xuyên giữa trung tâm Hà Nội

Mất điện thường xuyên giữa trung tâm Hà Nội
TP - Hè này. Điện lực Hà Nội khẳng định không cắt điện, ấy vậy mà cả ngàn người dân đang sống ngay giữa trung tâm thủ đô (phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) lại thường xuyên chịu cảnh mất điện triền miên suốt hai năm qua mỗi khi trời nóng.
Cảnh mất điện giữa đêm hè oi bức như thế này đang xảy ra thường xuyên tại phường Khương Thượng (Đống Đa - Hà Nội) Ảnh: V.H
Cảnh mất điện giữa đêm hè oi bức như thế này đang xảy ra thường xuyên tại phường Khương Thượng (Đống Đa - Hà Nội) Ảnh: V.H.

Suốt hai tuần nay, hễ thời tiết nắng nóng là hàng trăm hộ dân với cả ngàn con người tại các tổ dân phố 22, 24, 25, 26, 27 và 28 ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội lại rơi vào cảnh mất điện. Cả một khu vực chật hẹp, có mật độ dân số cao nhất thủ đô này, thường xuyên chìm trong màn đêm từ 20-21 giờ tới tận 2-3 giờ sáng.

Trong lúc lãnh đạo Điện lực Hà Nội tuyên bố mùa nóng này không cắt điện, thì cứ tối đến hàng trăm hộ dân giữa lòng thủ đô này vẫn chìm trong bóng đêm. Hai tuần qua, hầu như tối nào cũng bị mất điện, cả ngàn con người từ già đến trẻ nhễ nhại mồ hôi, phành phạch quạt nan tới tận 2-3 giờ sáng.

Giữa đêm hè nóng nực ngột ngạt, trẻ em khóc oe oe, đàn ông, thanh niên cởi trần trùng trục ngồi đầy ngõ, là cảnh tượng xảy ra thường xuyên tại khu vực này. Khổ nhất là những người phải đi làm sớm vào sáng hôm sau.

Chị Hoa ở tổ 28 than thở: “Hai tuần nay tôi như người mất hồn, đến cơ quan cho có chứ còn sức lực đâu mà làm việc, ngồi ngủ gật suốt...”.

Đáng lưu ý, cảnh mất điện nêu trên không chỉ mới diễn ra, mà đã xảy ra từ mùa hè năm ngoái (tháng 6 và 7-2010) song đến nay vẫn chưa hề được khắc phục.

“Việc mất điện thường xuyên, kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận nhân dân phường Khương Thượng” - Thông báo ngày 7-7-2011 của UBND phường Khương Thượng gửi các tổ trưởng dân phố nêu rõ.

Thông báo kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện để tránh quá tải gây mất điện, và cho biết “đã chủ động làm việc với điện lực Đống Đa đề nghị đảm bảo ổn định điện sinh hoạt cho nhân dân”.

Lý giải về nguyên nhân mất điện thường xuyên, kéo dài tại khu vực này, Giám đốc Cty điện lực Đống Đa Ngô Đạt Đức cho biết: Do trạm biến áp mới (TBA) Khương Thượng 7 được xây dựng từ 3-2010 tại ngõ 43 Chùa Bộc vẫn chưa đóng điện được, nên TBA cũ vẫn thường xuyên bị quá tải gây mất điện.

TBA Khương Thượng 7 có công suất 630KVA, trị giá gần 2 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng thế giới (WB), song bị một số người dân tổ 34, ngõ 43 Chùa Bộc phản đối không cho đóng điện với lý do không đảm bảo an toàn, nhiều tiếng ồn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe... TBA này được xây dựng trên diện tích 3,8m2 nằm kẹp giữa hai nhà dân.

Tuy nhiên, theo ông Đức mặc dù Cty đã cam kết sẽ thay máy biến áp mới và đảm bảo an toàn, song người dân vẫn phản ứng quyết liệt, kiên quyết không cho đóng điện. Nhiều cuộc họp giữa chính quyền phường Khương Thượng, Điện lực Đống Đa với người dân đã diễn ra trong năm 2010, song vẫn không giải quyết được vấn đề.

Hơn một năm đã trôi qua, gần 2 tỷ đồng đi vay của WB vẫn nằm phơi mưa nắng, còn hàng trăm hộ dân không hề liên quan gì đến câu chuyện tranh chấp nói trên (vì nằm hoàn toàn ở khu vực khác) lại bị vạ lây, bị đảo lộn toàn bộ sinh hoạt vì mất điện. Nghịch lý này ai sẽ là người có trách nhiệm phải giải quyết?

Đã đến lúc Cty Điện lực Đống Đa (EVN Hà Nội) cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm của bên cung cấp điện với hàng trăm hộ dân là khách hàng theo tinh thần Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ 1-7.

Có thể khởi kiện Điện lực Đống Đa ra toà án

Đó là quan điểm của luật sư Nguyễn Phương Nam - Trưởng văn phòng luật sư số 10, Hà Nội. Về cơ sở pháp lý, từ ngày 1-7-2011, khi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) đã có hiệu lực, các hộ dân hoàn toàn có thể dựa vào những điều khoản cụ thể trong Luật này làm cơ sở khởi kiện. Cụ thể, Điều 8 của Luật quy định rõ quyền của người tiêu dùng (NTD) về yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng...

Trong trường hợp cụ thể này, các hộ dân hoàn toàn có thể khởi kiện ra toà án cùng cấp, hay tổ chức trọng tài để yêu cầu bồi thường hoặc đưa ra những đề nghị khác. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Điều 30 Luật BVQLNTD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.