Mất lái trên đại lộ, 2 thanh niên đi xe máy thương vong

Lái xe máy mất lái, tự ngã ra đường - Ảnh: Hoàng Long
Lái xe máy mất lái, tự ngã ra đường - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Trưa nay, 28/10, Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy nguyên nhân tai nạn do mất lái khi điều khiển xe máy.

Theo đó, vào khoảng gần 6 giờ sáng nay, ngày 28/10, anh Trần Quốc Cường (16 tuổi, trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy mang BKS: 17A - 813.47 chạy trên Quốc lộ 21B theo hướng Nam Định - Phủ Lý. Trên xe máy này chở theo sau là anh Bùi Văn Đoàn (18 tuổi, cùng trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Khi đến Km 88, thuộc đoạn đại lộ Thiên Trường (nằm trên Quốc lộ 21B, đoạn qua xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), xe máy này bất ngờ mất lái, tự ngã ra đường.

Mất lái trên đại lộ, 2 thanh niên đi xe máy thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Long

Phát hiện sự việc, người đi đường dừng lại hỗ trợ vào điện báo cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, các nạn nhân nằm cách vị trí xe máy khoảng 4-5m, chiếc xe máy bị hỏng nhẹ. Qua kiểm tra, anh Bùi Văn Đoàn đã tử vong tại chỗ, còn Trần Quốc Cường được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xác định nguyên nhân ban đầu cho biết, tại thời điểm trên không xảy ra va chạm giao thông. Tai nạn xảy ra do xe máy chạy với tốc độ cao khi gặp chướng ngại vật, người điều khiển xe đã mất lái, tự ngã ra đường.

MỚI - NÓNG