Mất mạng sau chầu nhậu suốt 3 giờ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết vì nhậu kéo dài 3 giờ, làm ảnh hưởng đến tim mạch

Chiều 5/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Kết quả khám nghiệm tử thi xác định do tim mạch bị ảnh hưởng sau bữa nhậu đã khiến ông Hồ Văn Nhiêu (SN 1962, ngụ thôn 1, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) tử vong.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 3-5, ông Nhiêu đến nhà ông Hồ Văn Xúp (ngụ cùng thôn) để uống rượu với 5 người khác trong thôn. Sau bữa rượu kéo dài suốt 3 giờ, mọi người kéo nhau ra về còn ông Nhiêu ngồi bệt một mình ngoài hiên.

Nghĩ rằng ông Nhiêu mệt, vợ chồng ông Xúp đóng cửa vào trong nhà nằm nghỉ. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, vợ ông Xúp mở cửa thì phát hiện ông Nhiêu đã tắt thở.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG