Mất tích sau khi cứu 2 ngư dân gặp nạn

Mất tích sau khi cứu 2 ngư dân gặp nạn
Sau khi đưa được 2 ngư dân bị nạn vào bờ, anh Thời quay ra kéo thuyền bị nạn vào bờ thì thuyền của anh Thời bị sóng đánh lật và mất tích.

Chiều nay 2/12, thượng tá Trần Đức Phúc, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lạch Kèn (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết dù rất nỗ lực tìm kiếm nhưng đến 15 giờ cùng ngày cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được anh Phạm Văn Thời (31 tuổi, trú thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân).

Gia đình và cơ quan chức năng dựng lều tại bờ biển Xuân Yên để tìm kiếm anh Phạm Văn Thời
Gia đình và cơ quan chức năng dựng lều tại bờ biển Xuân Yên để tìm kiếm anh Phạm Văn Thời.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 30/11, khi nghe tin 2 ngư dân bị lật thuyền tại vùng biển cách bờ khoảng 300 m (thuộc cửa biển xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân), anh Phạm Văn Thời cùng anh Trần Văn Thọ (43 tuổi), Trần Văn Hướng (37 tuổi), Nguyễn Văn Hiền (tất cả cùng trú thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên) khẩn trương đưa thuyền ra biển cứu người.

Sau khi đưa được 2 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn, các anh Thời, Thọ, Hướng, Hiền tiếp tục cho thuyền ra biển kéo chiếc thuyền bị nạn vào bờ.

Tuy nhiên, vì thời tiết xấu nên thuyền cứu nạn bị sóng đánh lật. Ba anh Thọ, Hướng, Hiền may mắn bơi được vào bờ, riêng anh Phạm Văn Thời bị sóng cuốn mất tích.

Những người may mắn bơi được vào bờ đã huy động người dân địa phương đưa thuyền đánh cá ra tìm kiếm anh Thời nhưng bất thành.

Thượng tá Trần Đức Phúc, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lạch Kèn, cho biết cơ quan này đang cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm người mất tích.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG