Mâu thuẫn làm ăn, đem xăng tới đốt nhà chung cư

Mâu thuẫn làm ăn, đem xăng tới đốt nhà chung cư
TPO - Sau khi đem xăng vào đốt một căn hộ tại chung cư, nam thanh niên bị người dân giữ lại giao cho lực lượng chức năng.

Khoảng 17h chiều 7/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chung cư 1B, phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, đối tượng Lê Đình Hiệp (26 tuổi, trú quận Hải Châu) lên đổ xăng vào một căn phòng tại tầng 5 chung cư 1B rồi châm lửa đốt. Phát hiện ngọn lửa bùng cháy, người dân xung quanh hoảng loạn tháo cháy, một số người hô hoán dập lửa.

Mâu thuẫn làm ăn, đem xăng tới đốt nhà chung cư ảnh 1 Căn hộ bị cháy nằm trên tầng 5, nhiều vật dụng bên trong hư hỏng.

Nhận được tin báo, CSPCCC đã có mặt, tuy nhiên ngọn lửa đã được người dân khống chế. Nhiều vật dụng trong phòng bị cháy. Rất may không có người bị thương.

 Đối tượng Hiệp sau đó bị người dân giữ lại giao cho lực lượng chức năng. Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai là bạn của em trai chủ hộ. Do mâu thuẫn làm ăn nên Hiệp trả thù bằng cách châm lửa đốt căn hộ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn làm ăn, đem xăng tới đốt nhà chung cư ảnh 2

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.