Máy bay bị xe tải đâm rách cánh ở sân bay Đà Nẵng

Cánh trái máy bay bị rách sau cú đâm. Ảnh: bạn đọc cung cấp/Báo Thanh Niên.
Cánh trái máy bay bị rách sau cú đâm. Ảnh: bạn đọc cung cấp/Báo Thanh Niên.
Đang đậu ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, một chiếc máy bay cá nhân cỡ nhỏ mang số hiệu CL350 bị xe chở hàng hóa đâm rách cánh.

Ngày 11/8, ba chuyên gia đến từ Hong Kong tiến hành giám định và sửa chữa chiếc máy bay cỡ nhỏ bị xe chở hàng hóa đâm rách cánh ở sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, tối 6/8, máy bay mang số hiệu CL350 chở khách từ Hong Kong, đáp xuống sân bay Đà Nẵng. 

Sáng 7/8, khi CL350 đang đậu để đón khách về thì nhân viên lái xe đầu kéo của Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) kéo theo 2 rơ-moóc hành lý đâm vào mạn trái máy bay. 

Cú đâm mạnh khiến máy bay bị xô lệch khoảng 20 cm, cánh trái rách một đoạn khoảng 30 x 10 cm. 

Nhận được tin báo, Cảng vụ hàng không miền Trung đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Sau đó, đơn vị gây ra tai nạn cũng tiến hành xử lý lái xe.

Ông Trương Phương Thành - Giám đốc Xí nghiệp thương mại mặt đất Đà Nẵng cho biết, CL350 là máy bay cá nhân cỡ nhỏ. Nguyên nhân gây tai nạn là do nhân viên SAGS sơ suất trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Dự kiến đến ngày 20/8, máy bay này sẽ được sửa xong. Toàn bộ chi phí giám định và sửa chữa sẽ do công ty bảo hiểm chi trả.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG