Máy bay JP lòng vòng bay xả nhiên liệu

Máy bay JP lòng vòng bay xả nhiên liệu
TP - Ngày 30-5, đại diện Hãng Hàng không Jetstar Pacific (JP) cho biết, chuyến bay BL806 cất cánh (ngày 28-5, TPHCM - Hà Nội) phải bay vòng trên biển tiêu hao bớt nhiên liệu theo quy trình hàng không trước khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi máy bay lấy độ cao được 2.000 mét (khoảng 15 phút bay), hệ thống đèn báo áp suất buồng lái thấp hơn bình thường. Cơ trưởng đã quyết định cho máy bay quay lại kiểm tra. Để bảo đảm trọng tải hạ cánh theo tiêu chuẩn quy định, máy bay phải thực hiện bay vòng.

Việc bay lòng vòng trên biển khiến nhiều hành khách hiểu lầm, bất bình. Đại diện JP cho biết không có các bất thường nào xảy ra với động cơ máy bay như một số hành khách thông tin. Cơ trưởng và phi hành đoàn đã thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật và nghiệp vụ để chuyến bay hạ cánh an toàn trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

MỚI - NÓNG