Máy bay VNA hạ cánh khẩn cấp vì nghi khủng bố

Máy bay VNA hạ cánh khẩn cấp vì nghi khủng bố
TPO - Máy bay số hiệu VN 757 của Vietnam Airlines xuất phát lúc 10 giờ 39 sáng 4/11, từ TPHCM đi Kuala Lampur đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi cất cánh được 5 phút vì nghi có bom khủng bố.
Máy bay VNA hạ cánh khẩn cấp vì nghi khủng bố ảnh 1
Một chiếc máy bay của VNA. Ảnh minh họa

Trên chuyến bay này có hơn 100 hành khách. Nguồn tin riêng của Tiền phong Online cho biết, tiếp viên trưởng của chuyến bay trước khi tắt máy điện thoại di động đã đọc được tin nhắn có nội dung khủng bố vào máy của mình.

Ngay lập tức, tiếp viên này đã thông báo với cơ trưởng và chuyến bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Cơ quan an ninh và công binh đã nhanh chóng sơ tán hành khách để rà bom. Tuy nhiên, đến cuối ngày hôm nay, thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết chưa phát hiện ra bom như đe doạ trong tin nhắn.

Đến khoảng 17 giờ 15 phút, tất cả hành khách được chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình.

Theo tường trình của tiếp viên trưởng, trước khi đọc được tin nhắn có nội dung đe doạ trên, chiếc máy điện thoại này đã được một người khác mượn sử dụng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Một hành khách đã tường thuật lại trên blog của mình như sau:

Chuyến bay VN757 SGN-KUL, Airbus 321 khởi hành lúc 10:30 AM. Ghế gần đầy.

Chưa đầy 1 phút sau khi cất cánh, có tiếng kêu to từ phía khoang lái, hành khách nhớn nhác

30 giây sau, xuất hiện một nữ tiếp viên mặc áo dài đỏ chạy từ phía khoang lái ra hướng đuôi máy bay.

Tiếp theo, ở sau có tiếng kêu “dồn lên phía trên, dồn lên phía trên” và nhiều tiếng ồn ào của hành khách.

Mọi người bỏ chỗ ngồi, tháo dây an toàn chạy dồn lên khoang business.

VNA yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và quay lại chỗ ngồi. Một phút sau vẫn còn một đám đông ở khoảng ghế số 15 trở xuống, sau khoảng 4-5 phút mọi người mới ngồi lại vào ghế.

VNA thông báo máy bay sẽ quay lại sân bay Tân Sơn Nhất.

Khoảng 10:40 AM, máy bay chạm đất, có nhiều tiếng vỗ tay. VNA yêu cầu tiếp viên và hành khách mở dây an toàn và ngồi yên tại chỗ.

10 phút sau lúc hạ cánh, hành khách rời khỏi máy bay, để lại hành lý xách tay trên khoang và đi bằng xe bus vào phòng chờ.

Gần 1 tiếng sau, hành khách ăn trưa trong phòng chờ.

An ninh sân bay xuất hiện, mời một (hoặc một số) người đi làm việc.

Hơn 1 tiếng sau, hành lý xách tay được trả lại.

Chuyến bay tiếp tục lúc 15h50 cùng ngày, trên một máy bay khác. Tổ lái và tiếp viên cũng đã thay đổi.

Hạ cánh tại KLIA lúc 18h30 giờ địa phương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.