Máy cày 'lạc' vào đường cao tốc, tài xế bị thương nặng

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Một chiếc xe máy cày bất chợt xuất hiện trên cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, nơi cấm xe máy và xe thô sơ lưu thông dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến tài xế xe máy cày phải vào bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 11 giờ trưa nay (ngày 10/12), trên cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, đoạn đối diện với lối vào Khu du lịch Trần Lê Gia Trang (thôn K’long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã xảy ra tai nạn giao thông giữa một chiếc ô tô 7 chỗ và xe máy cày khiến một tài xế bị thương nặng.

Va chạm mạnh đến nỗi xe máy cày bị lật nghiêng, máy cày đứt rời khỏi khoang thùng và văng ra xa, chiếc ôtô màu đen bị bể nát phần đầu, không còn đọc được biển số phía trước.

3 người ngồi trên xe ôtô vẫn an toàn, còn tài xế xe máy cày bị thương nặng, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Máy cày 'lạc' vào đường cao tốc, tài xế bị thương nặng ảnh 1

Chiếc ô tô biến dạng sau khi va chạm máy cày

Theo ghi nhận ban đầu, ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Minh Triều (39 tuổi, trú quận Thủ Đức, TPHCM) điều khiển lưu thông trên cao tốc Liên Khương hướng TP Đà Lạt - TPHCM, còn xe máy cày vừa ra tới đường cao tốc.

Cao tốc Liên Khương – Đà Lạt đã cấm xe gắn máy và các loại xe thô sơ lưu thông để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, bên hai bên đường lại là vùng sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân nên không ít người vẫn liều lĩnh điều khiển các loại phương tiện nói trên vào cao tốc dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG