Máy xét nghiệm Bộ Y tế cấp 'đắp chiếu', Quảng Bình mua máy xét nghiệm đại trà

TPO - Mặc dù đã được Bộ Y tế cấp máy xét nghiệm nhưng không thể sử dụng vì thiếu các thiết bị đi kèm, Quảng Bình đã quyết định mua máy xét nghiệm đại trà trong bối cảnh ngân sách dự phòng cạn kiệt, nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan trên diện rộng.

Sáng 1/4, qua điện thoại, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Sau khi đọc bài báo đăng trên Tiền Phong “Máy xét nghiệm đắp chiếu…”, ông đã gọi điện thoại trao đổi với Giám đốc Sở Tài Chính và yêu cầu tìm nguồn để mua máy xét nghiệm đại trà. 

“Hiện lượng công dân Việt Nam từ các nước Đông Nam Á hồi hương qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo rất đông. Tính đến nay, Quảng Bình đã tiếp nhận và làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 6.000 người. Theo quy định, số công dân này phải được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Máy xét nghiệm Bộ Y tế cấp 'đắp chiếu', Quảng Bình mua máy xét nghiệm đại trà ảnh 1

Máy xét nghiệm của Bộ Y tế cấp về còn nhỏ hơn chiếc laptop, công suất thấp, lại thiếu các thiết bị, vật tư đi kèm nên không thể sử dụng

Tuy nhiên, hiện Quảng Bình chưa có máy xét nghiệm, tất cả các mẫu phải gửi đi Viện Pasteur Nha Trang với số lượng nhỏ giọt. Trong lúc đó, máy xét nghiệm do Bộ Y tế cấp về, theo báo cáo của Sở Y tế là không sử dụng được, nên công tác kiểm soát dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn” – ông Thuật nói.

Giám đốc Sở Tài chính, ông Phan Mạnh Hùng cho biết, mặc dù nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh đã cạn kiệt, nhưng sẽ cố gắng cân đối các nguồn để có tiền mua máy xét nghiệm trong thời gian sớm nhất. Sở Tài chính đã đề nghị Sở Y tế lưạ chọn và báo giá máy xét nghiệm để Sở Tài chính có cơ sở cấp vốn.

Như Tiền Phong đã thông tin, vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 1 máy xét nghiệm Realtime – PCR từ Bộ Y tế cấp về. Tuy nhiên, lại thiếu nhiều thiết bị đi kèm như: không có máy tách chiết và các hóa chất liên quan, nên máy xét nghiệm không thể hoạt động. 

Ngoài ra, Máy được Bộ Y tế cấp về có công suất thấp (8 tiếng đồng hồ chỉ xét nghiệm được 36 mẫu xét nghiệm). Đặc biệt, điều khó khăn nhất hiện nay là không thể liên hệ được nhà phân phối để mua vật tư, hóa chất liên quan.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.