Mẹ già thắp hương, gọi tên các con mất tích bên suối

Cụ Nít cùng người thân ngồi bên nền nhà cũ bị lũ cuốn trôi, gọi tên các con đang mất tích. Ảnh: Hoàng Lam
Cụ Nít cùng người thân ngồi bên nền nhà cũ bị lũ cuốn trôi, gọi tên các con đang mất tích. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Sáng 20/8, trên nền nhà cũ ven suối Son, cụ Phạm Thị Nít (70 tuổi) ở bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hoá) thắp nén hương gọi tìm các con đang còn mất tích.

Cụ Phạm Thị Nít kể, nhà cụ Nít có 4 người con. Cụ Nít ở cùng nhà với người con út. Vợ chồng người con trai đầu là Ngân Văn Kiêm và Vi Thị Ọi ở cùng với 2 cháu nội (do các con đi làm ăn xa). Khi lũ đến, ông Kiêm bế cháu nhỏ (3 tuổi) nhờ người đưa lên vị trí cao tránh lũ, sau đó quay về để đưa vợ và người cháu còn lại chạy lũ thì không kịp.

Lũ cuốn trôi ông Kiêm và bà Ọi cùng người cháu 6 tuổi. Người cháu may mắn được cứu vớt sau khi trôi trên dòng lũ gần 4 km. Còn 2 vợ chồng ông Kiêm và Ọi đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Mẹ già thắp hương, gọi tên các con mất tích bên suối ảnh 1  Cụ Nít khóc gọi tên con trai và con dâu bị lũ cuốn trôi chưa được tìm thấy. Ảnh: Hoàng Lam

Người thân của ông Kiêm đã di chuyển một cột gỗ chính của nhà cũ bị cuốn trôi đến bản Bo (cách nhà cũ 3 km), xã Na Mèo về đặt trên nền nhà cũ của ông Kiêm với mong muốn có những tín hiệu tốt để cơ quan chức năng có thể tìm thấy ông, bà.

 Nghe dân bản kể, chiếc cột nhà trên khi trôi đến bản Bo, người dân đẩy nhiều lần nhưng cây cột trên vẫn bị bám lại. “Gia đình chúng tôi mong sớm tìm thấy được thi thể của các con, kẻo tội lắm”- cụ Nít nói.

Đến ngày 20/8, sau 2 tuần xảy ra trận lũ, tại Sa Ná, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm 6 người còn mất tích, 7 người chết đã tìm thấy thi thể, được tiến hành chôn cất theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.