'Mẹ liệt sỹ không nhà' đã gặp được Chủ tịch UBND tỉnh

'Mẹ liệt sỹ không nhà' đã gặp được Chủ tịch UBND tỉnh
TP - Sáng 15/8 tại phòng họp của UBND tỉnh Kiên Giang, bà Nguyễn Thị Ân – Mẹ của liệt sỹ Phan Văn Hát trên đảo Phú Quốc đã được gặp Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Bùi Ngọc Sương.
'Mẹ liệt sỹ không nhà' đã gặp được Chủ tịch UBND tỉnh ảnh 1
Thông qua báo Tiền phong, những tấm lòng của bạn đọc đã đến với bà Ân 

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm đi tới đi lui (khiếu kiện tranh chấp đất) bà Ân mới gặp được Chủ tịch tỉnh.

Báo cáo của ngành chức năng thừa nhận nguồn gốc đất của bà Ân tại ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, Phú Quốc, bị ông Hải xâm chiếm, dùng súng uy hiếp, bị đốt nhà và bà Ân phải bỏ đi nơi khác làm thuê, làm mướn.

Người mẹ liệt sỹ này chưa từng được xây dựng nhà tình nghĩa; chồng và các con đều đã chết, hy sinh, hiện không có đất, không nhà, nghèo khổ, không nơi nương tựa… Bà Ân trình bày với Chủ tịch tỉnh rằng việc bà không sống trên mảnh đất đó là do bị ông Hải chiếm đất, dùng súng uy hiếp, nhà bị đốt, chứ không phải bỏ đi không canh tác. Đề nghị được sử dụng mảnh đất đó.

Ông Bùi Ngọc Sương hứa sẽ xem xét lại toàn bộ vụ việc, xem đất đó có nằm trong diện qui hoạch như thế nào; Giao cho UBND huyện Phú Quốc cấp cho bà Ân một nền nhà và xây dựng nhà tình nghĩa để bà ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG